Bầu Đức và đám trẻ chưa đủ sức để là nhà vô địch V-league 2018

Ba năm trước, HAGL gặp Bình Dương chẳng khác nào “trứng chọi đá”, với những thất bại bẽ mặt trong bối cảnh đối thủ thích đá kiểu gì đá. Thế nhưng, cục diện có vẻ xoay vần khi đội bóng phố Núi được đánh giá chiếm thế thượng phong trước cựu vương V.League vào chiều nay.

Chuyện HAGL sắm vai “học trò” trước Bình Dương

Kể từ lúc bầu Đức nhấc lứa Công Phượng lên chơi V.League thì HAGL thường nhận những trận thua tan nát trước CLB Bình Dương. Điển hình là những trận đấu mà đội bóng phố Núi đón nhận kết quả bẽ bàng trước Bình Dương như 1-4 (V.League 2015), 0-5 (V.League 2016).

Đáng nhớ nhất là thất bại ở lượt đi V.League 2016 khi Lê Công Vinh mở màn cho một ngày “mưa gôn” vào lưới HAGL. Tiền đạo người xứ Nghệ có cú đúp bàn thắng và đội bóng đất Thủ hạ HAGL với tỷ số 5-0. Một trận cầu diễn ra ở thế trận một chiều và chênh lệch đến mức nhiều khán giả có mặt ở sân Gò Đậu thốt lên rằng: “HAGL chẳng khác nào cậu học sinh cắp sách đi học trước Bình Dương”.

congvinh

Công Vinh từng lập cú đúp vào lưới HAGL ở V.League 2016.

Sau trận thua, HLV Quốc Tuấn cũng thừa nhận rằng: “Bình Dương đã có một trận đấu tuyệt vời. Đây là trận đấu không cân sức về trình độ. Tuy nhiên, chúng tôi cần trận đấu như thế này để cho các cầu thủ trẻ có những bài học bổ ích sau này, đặc biệt là kinh nghiệm thi đấu”.

HAGL của lứa Công Phượng thất bại trước Bình Dương cũng không có gì ngạc nhiên. Đội bóng đất Thủ thời hoàng kim được ví là “Chelsea Việt Nam”, với đội hình toàn sao và hai mùa liên tiếp thống trị V.League, bất chấp sự bủa vây của những đội bóng nhà bầu Hiển.

Thời thế đổi thay

Chiều nay (10/3), HAGL có cuộc mở màn gặp Bình Dương trên sân nhà Pleiku. Đây là cơ hội để cho đội bóng phố Núi giành 3 điểm trước cựu vương V.League, khi được đánh giá cao hơn đối thủ về mọi mặt.

Nếu như HAGL đang bắt đầu vào độ chín thì Bình Dương bây giờ trong bối cảnh chuyển giao lực lượng. Họ vẫn còn những cựu binh như Anh Đức, Tấn Tài nhưng phần lớn đội hình là cầu thủ trẻ và chất lượng thuộc diện trung bình ở V.League 2018.

anhduc

Lão tướng Anh Đức vẫn là chổ dựa lớn nhất của Bình Dương ở mùa này.

Hơn hết, Bình Dương cũng có tân HLV trưởng là cựu danh thủ Trần Minh Chiến, người lần đầu cầm quân ở sân chơi V.League. Đây cũng là khó khăn lớn cho Bình Dương, dù Minh Chiến được đánh giá là một chiến lược giỏi ở các sân chơi trẻ.

HLV Trần Minh Chiến cũng nhận định với mong muốn có 1 điểm trong cuộc đấu khó khăn trước HAGL trên sân Pleiku. Ông Chiến nhận xét HAGL bây giờ là đối thủ mạnh, lối chơi có bản sắc riêng.

Thực tế, cán cân đối đầu giữa HAGL và Bình Dương đã thay đổi từ mùa bóng năm ngoái. HAGL đã có 2 trận thắng trước đội bóng đất Thủ một cách đầy thuyết phục.

Bây giờ, không có gì ngạc nhiên nếu HAGL tiếp tục “đè ngửa” cựu vương V.League ra đá vào chiều nay. Một trận đấu mà họ cần 3 điểm theo kiểu “đầu xuôi, đuôi lọt” để mơ về một thứ hạng cao ở mùa này.

HAGL khó vô địch V.League 2018

Ở mùa bóng này, HAGL đặt mục tiêu lọt vào Top đầu nhưng bầu Đức bỏ ngỏ khả năng có thể giành chức vô địch. Niềm tin ấy đến từ việc đội bóng phố Núi đang sở hữu một đội hình chất lượng với những cái tên nổi bật như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường… cùng ông thầy đến từ Hàn Quốc “cầm lái”.

Tuy nhiên, đó có lẽ là sự lạc quan của riêng bầu Đức sau 3 năm dũng cảm đưa lứa U19 lên chơi V.League. Bởi lực lượng của HAGL vẫn chưa có đủ chiều sâu cũng như sự ổn định so với các đội bóng mạnh ở V.League 2018. Điển hình là Thanh Hóa, Hà Nội FC, Quảng Nam, CLB TP.HCM.

HAGL

HAGL vẫn chưa đủ mạnh để mơ vô địch V.League 2018.

Hơn hết, lứa U19 được bầu Đức nhấc lên V.League không phải ai cũng thành tài như kỳ vọng. Một cầu thủ cho thấy sự chững lại theo quy luật đào thải của bóng đá như Đông Triều, Thanh Tùng, Thanh Hậu…

Lộ trình của HAGL theo đúng kế hoạch thì V.League 2018 vẫn chưa phải là mùa bóng để giành chức vô địch. Đích ngắm cụ thể là V.League 2019, thời điểm lứa Công Phượng hết tuổi đào tào trẻ (23 tuổi).

Tất nhiên, bóng đá không thể nói trước điều gì và HAGL chắc chắn là đội bóng rất đáng xem ở giải vô địch quốc gia bóng đá Việt Nam 2018, từ sức hút khán giả, hiệu ứng ngôi sao đến giá trị chuyên môn.

Bài liên quan