Ajax vs M.U, 01h45 ngày 25/05: Vinh quang trước mắt

Với cả M.U và Ajax, trận chung kết Europa League đều là nấc thang để tiến thẳng đến vòng bảng Champions League năm sau. Nhưng không chỉ thế, vinh quang và tự tôn từ 2 đội bóng từng là thế lực của bóng đá châu Âu mới là quan trọng bậc nhất.

M.U – Mưu kế của Mourinho

Người đặc biệt đến M.U, mang theo đó là hy vọng phục hưng đội bóng từng vô địch nhiều nhất giải đấu cao nhất nước Anh. Kèm theo đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đưa về Old Trafford những ngôi sao sáng giá như bản hợp đồng bom tấn Paul Pogba, tiền đạo “0 đồng” nhưng hiện vẫn là sát thủ hàng đầu Ibrahimovic.

Cùng với đó, những Mkhitaryan, Herrera, Fellaini hay Rashford đều thi đấu lên chân. M.U từ đội bóng liên tục mất điểm trước các đội bóng nhỏ ở Premier League thì nay đã trở nên chắc chắn đúng như phong cách của Người đặc biệt. Trước khi để Arsenal đánh bại, họ đã có chuỗi 25 trận bất bại ở mùa giải năm nay.

MU chủ động buông top 4 NHA

Nhưng như ai cũng biết, Mourinho là “kẻ đa mưu và xảo quyệt”, biết rằng các học trò của mình không thể cạnh tranh nổi vé dự Champions League mùa sau, thuyền trưởng 54 tuổi sẵn sàng buông top 4 để tập trung cho cánh cửa còn lại – Europa League.

Kết quả ở Ngoại hạng Anh, M.U thua 2, hòa 1 và thắng 1 ở 4 lượt trận gần nhất. Đổi lại họ có mặt ở Thụy Điển đêm nay để dự trận chung kết với Ajax sau khi đã vượt qua Celta Vigo đầy vất vả. Ngoài 2 chiếc cúp trước đó đã đoạt được (siêu cúp Anh và FA Cup), các CĐV M.U hoàn toàn có thể mơ về cú ăn 3 ngoạn mục nếu M.U lên ngôi ở trận này.

Trước khi bước vào cuộc chiến, thông tin từ phía M.U cho hay tiền đạo số 1 của họ Ibrahimovic vẫn chưa thể thi đấu do chấn thương, ngoài ra 3 trường hợp khác là Marcos Rojo, Luke Shaw và Ashley Young cũng không thể thi đấu vì lý do tương tự.

Tuy nhiên ngoài Eric Bailly chắc chắn không được phép thi đấu do dính án treo giò, những cái tên kể trên hoàn toàn có thể chỉ là “đòn gió” của Mourinho. Bởi chỉ 26 tiếng trước giờ khai cuộc, người ta nhìn thấy tiền đạo người Thụy Điển tập luyện nhẹ ở trung tâm huấn luyện của M.U. Mourinho nổi tiếng nhiều chiêu trò, việc tuyên bố thiếu vắng quá nhiều trụ cột nhằm làm đối thủ chủ quan là lơ là.

M.U có lợi thế với đội hình có chất lượng vượt trội

Song trên thực tế, ngay cả khi M.U thiếu vắng nhóm cầu thủ kể trên, đội hình có trị giá nửa tỷ bảng của họ hoàn toàn vẫn đủ các nhân tố cần thiết. De Gea đã nói lời tạm biệt Quỷ đỏ, bởi vậy đứng trong khung thành đại diện nước Anh lúc này là một Romero cũng khá “cứng cỏi”.

Trận đấu kết thúc mùa giải Premier League, người gác đền này đã có không ít pha xử lý xuất thần, giữ cho đội chủ sân Old Trafford sạch lưới. Hàng thủ gồm có Blind, Jones, Valencia và Darmian, nhưng có lẽ quan trọng và gây đột biến nhiều nhất phải là bộ ba tiền vệ Herrera, Carrick và Paul Pogba. Bản hợp đồng ngót 100 triệu bảng Pogba sẽ là mắt xích quan trọng trong cả sơ đồ vận hành 4-3-3 với 3 tiền đạo gồm Rashford, Lingard và Mkhitaryan.

Không phải De Gea, Romero mới là lựa chọn số 1 của MU tại Europa League

Giống như ở những trận đấu quan trọng, Mourinho thường có thói quen tăng cường phòng ngự hơn là tấn công. Lối chơi dựng xe bus của thuyền trưởng người Bồ Đào Nha vốn đã thành đặc sản, bởi vậy không ngạc nhiên nếu ở trận chiến này Quỷ đỏ thành Manchester sẽ khiến cả 2 bên ghi được rất ít bàn thắng.

Trong quá khứ, Mourinho đã từng có 6 lần đối đầu với Ajax trên cương vị HLV trưởng, thành tích của ông khá tốt: thắng cả sáu với tỷ số bàn thắng là 20-2. Hy vọng với kinh nghiệm đối đầu của mình, Mourinho sẽ thành công đưa M.U lên đỉnh vinh quang.

Ajax – Bóng dáng của Monaco

Ajax kết thúc mùa giải trong nước với vị trí thứ 2, chỉ kém đội vô địch Feyenoord đúng 1 điểm trên BXH. Ở cuộc đua trong nước, họ rõ ràng khác biệt với M.U bởi chỉ phải đối đầu với những đội bóng tầm trung hoặc yếu so với mặt bằng chung châu Âu. Chính điều đó giúp cho phong độ của đại diện Hà Lan tốt hơn Quỷ đỏ.

Với Ajax, họ không hề “sợ” bất kỳ đối thủ nào bởi trong quá khứ đội bóng thủ đô cũng từng là một thế lực của bóng đá châu Âu. Thời gian trôi qua, đồng tiền chi phối quá nhiều sức mạnh của các đội bóng song Ajax vẫn giữ cho mình được bản sắc rất riêng.

Ajax muốn chơi tấn công tổng lực trước MU

Giống như Monaco – đội đã lọt được vào tới trận bán kết Champions League mùa này, Ajax là một tập thể với nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình. Chính sức trẻ ấy đem đến cho đại diện Hà Lan tinh thần chiến đấu nhiệt huyết, máu lửa và tấn công đẹp mắt – trái ngược hẳn với Manchester United. Sức trẻ của đội hình giúp Ajax có thể đá nhanh, áp sát ở cường độ cao khiến đối thủ bối rối.

Điểm mạnh nhất chưa dừng ở đó, Ajax có lối chơi tấn công đa dạng và biến hóa khôn lường. Với tiền đạo chủ lực Kasper Dolberg (dẫn đầu danh sách ghi bàn Europa League mùa này), cùng với 2 mũi tấn công khác là Younes và Traore, thuyền trưởng Peter Bosz có khá nhiều phương án để chọc thủng mành lưới đối phương.

Nhưng bộ ba tiền đạo kể trên chưa phải là quan trọng nhất mà tiền vệ Davy Klaassen mới là mắt xích quan trọng của Ajax. Dù chơi với vai trò tiền vệ kiến thiết, song cầu thủ 24 tuổi người Hà Lan đã có tới 21 lần lập công kể từ đầu mùa giải. Tất nhiên Davy Klaassen sẽ được đá chính bên cạnh Schone và Ziyech ở hàng tiền vệ.

Nhiệm vụ khó khăn của Ajax là làm thế nào để xuyên thủng hàng phòng ngự tầng tầng lớp lớp của M.U. Thuyền trưởng Peter Bosz cho rằng, chỉ có cố gắng tổ chức thật nhiều đợt tấn công với tần suất lớn mới có thể áp chế được lối chơi của M.U.

Sức mạnh của Ajax nằm ở sức trẻ và lòng nhiệt huyết

Đương nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy, nên nhớ Mourinho dù ở đội bóng nào cũng khiến đối phương phải tỏ ra khó chịu bằng lối đá “chém đinh chặt sắt”.

Và cũng cần nhớ rằng trận chung kết không phải tổ chức ở sân nhà, nơi Ajax giữ thành tích thắng 12 trận liên tiếp kể cả trên mặt trận Europa League. 3/4 trận gần nhất phải xa “xào huyệt”, Peter Bosz và các học trò duy nhất mang về 1 chiến thắng. Tại đấu trường châu Âu, thành tích này đang là 6 trận không thắng, 3 trận gần nhất đều để thua.

Như đã phân tích ở trên, Ajax có điểm mạnh là sức trẻ và lòng nhiệt huyết. Còn về chất lượng đội hình, giá trị đội hình họ chẳng có “cửa” gì để so sánh với M.U. Chính bởi kinh nghiệm chinh chiến ở từng vị trí trên sân, dự đoán đại diện Hà Lan nhiều nhất cũng chỉ trụ được ở 90 phút thi đấu chính thức, còn lại việc họ có mang về được chiến thắng hay không thì còn phải chờ vào may mắn.

Dù thế nào thì đây sẽ vẫn là cuộc chiến hấp dẫn từ trong sân giữa 22 cầu thủ, phía bên ngoài băng ghế chỉ đạo giữa 2 thuyền trưởng và giữa những người yêu mến trên khán đài.

M.U lo ngại khủng bố, Van der Sar cảnh báo Quỷ đỏ

Một bất lợi về tâm lý không nhỏ đang đến với những CĐV của M.U khi hôm thứ Hai vừa qua, những người đồng hương của họ vừa phải trải qua một cuộc đánh bom liều chết trên SVĐ trong nhà tại Manchester. Những cảnh báo của UEFA phát đi ít nhiều khiến hàng vạn NHM đi theo Quỷ đỏ đến Thụy Điển phải lo ngại, bởi thế trên các khán đài sân Friends, sức nóng từ các cầu thủ thứ 12 ít lan tỏa hơn.

M.U sẽ biến đau thương thành hành động?

Một trường hợp mới đây nhất cho thấy ảnh hưởng của những vụ khủng bố đến tâm lý thi đấu rõ nhất là của Dortmund. Trước giờ G, xe bus chở các cầu thủ của đại diện nước Đức bị tấn công, kết quả ở trận đấu sau đó với Monaco, Dortmund để thua ngay trên sân nhà, sau đó là thất thủ tiếp tại vùng Địa trung hải. Đương nhiên các cầu thủ M.U ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi thông tin kể trên.

Trước trận chung kết Europa League diễn ra, Van der Sar – cựu thủ môn của M.U và hiện tại đang là giám đốc điều hành của Ajax cũng đã “cảnh báo” đội bóng cũ.

Phát trước báo giới, Van der Sar đã trả lời thẳng thắn quan điểm của mình: “Đây là hai câu lạc bộ ở trong trái tim tôi, nhưng tôi không thể chọn cả hai. Tôi đang chịu trách nhiệm với CLB Ajax và mục tiêu duy nhất của tôi giúp đội bóng giành chiến thắng. M.U có quá nhiều điểm yếu và chúng tôi sẽ khai thác triệt để điểm yếu đó”.

Trước một đội bóng còn non kinh nghiệm như Ajax, M.U nhiều khả năng sẽ có chức vô địch Europa League để cứu vãn cả mùa giải.

THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý

1. Ajax và M.U chia nhau số trận thắng ở 2 lần gặp nhau tại đấu trường châu Âu ở mùa giải 2011/12

2. Ở 16 trận chung kết cúp châu Âu (gồm cả Europa League và Champions League) gần nhất, chỉ có 2 trận phải phân định thắng thua bằng luân lưu.

3. M.U trở thành CLB thứ 3 của Anh dự chung kết Europa League trong vòng 5 năm qua sau Chelsea và Liverpool.

4. Trung bình có trên 4 bàn thắng được ghi ở 2 trận chung kết Europa League gần nhất.

6. M.U có vẻ kém may mắn hơn Ajax ở các trận chung kết khi chỉ thắng ở 6/11 trận chung kết cúp châu Âu gần nhất.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

Ajax: Nick Viergever dính án treo giò. Daley Sinkgraven chưa rõ khả năng thi đấu.

M.U: Marcos Rojo, Zlatan Ibrahimovic, Luke Shaw và Ashley Young chấn thương không thể thi đấu, Eric Bailly dính án treo giò. Khả năng ra sân của Chris Smalling và Marouane Fellaini bị bỏ ngỏ.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến trận Ajax vs MU

NHẬN ĐỊNH: Hòa 1-1 (90 phút), M.U thắng 2-1 ở hiệp phụ

 

Bài liên quan