Ký giả Anh cảnh báo U20 Việt Nam đừng vội ảo tưởng

Cây bút am tường bóng đá châu Á John Duerden không mấy lạc quan trước cơ hội giành điểm của U20 Việt Nam khi gặp tuyển Pháp vào ngày 25/5.

Truyền thông thế giới bắt đầu “soi” U20 Việt Nam sau khi các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành được 1 điểm trước New Zealand (22/5). Rất nhiều lời ca tụng được báo chí quốc tế ngợi khen U20 Việt Nam.

Màn trình diễn trong trận hòa 0-0 trước New Zealand cũng thật sự cho thấy U20 Việt Nam xứng đáng có mặt tại World Cup. Song, nhà báo John Duerden cho rằng U20 Việt Nam không được ảo tưởng ở trận gặp Pháp, nhà vô địch châu Âu.

U20 Việt Nam hòa U20 New Zealand ở trận ra quân.

Ông sớm cảnh báo đại diện Đông Nam Á từ sau trận hòa New Zealand. “Thú thật U20 Pháp quá mạnh. Tôi không nghĩ U20 Việt Nam có cơ hội tạo ra bất ngờ. Chỉ việc cầm chân được đối thủ này cũng đủ là kết quả tuyệt diệu rồi”, John Duerden chia sẻ.

Theo ký giả người Anh, tuyển Pháp sở hữu tập thể đồng đều với nhiều cầu thủ tài năng. Khi được đặt câu hỏi U20 Việt Nam cần cảnh giác trước gương mặt nào, John Duerden cho rằng tiền đạo Jean-Kévin Augustin sẽ trở thành hiểm họa thường trực đe dọa khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Kế đó, nhà báo xứ sương mù cũng mách nước cho U20 Việt Nam cách chế ngự tuyển Pháp như sau: “Đội tuyển các bạn phải tìm được sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. U20 Việt Nam không thể chỉ biết co cụm phòng ngự suốt 90 phút. Quan trọng hơn, họ phải biết U20 Pháp mạnh hơn New Zealand rất nhiều”.

U20 Pháp mạnh hơn New Zealand rất nhiều.

Dưới góc nhìn của mình, Duerden không tin U20 Việt Nam có thể cầm hòa hay tạo ra cú sốc trước tuyển Pháp. Tuy nhiên, ông cho rằng việc lận lưng 1 điểm sau trận mở màn là khởi đầu không tồi với thầy trò Hoàng Anh Tuấn. Nếu thua Pháp, cửa đi tiếp với U20 Việt Nam chưa hẳn bị dập tắt.

“Chỉ cần hạ Honduras ở lượt cuối, các bạn sẽ có khả năng vào vòng 2“, Duerden nhận định.

Sau cùng, cây bút người Anh từng viết cho New York Times, ESPN, AP và Guardian bày tỏ sự tiếc nuối với kết quả hòa trước New Zealand. Ông phân tích nếu hạ được đối thủ châu Đại Dương, U20 Việt Nam sẽ rộng cửa vào vòng knock-out hơn bởi công việc còn lại ở lượt cuối chỉ cần 1 trận hòa.

Bài liên quan