Terry rời Chelsea: Cả làng Premier League “tiếc đứt ruột”

John Terry sẽ chính thức nói lời chia tay Chelsea vào cuối mùa giải này sau 22 năm gắn bó. Liệu đến bao giờ bóng đá xứ sở sương mù mới lại sản sinh được một hậu vệ toàn diện và trung thành được như anh?

Biểu tượng “cây trường sinh” và tấm gương của lòng trung thành

Kể từ khi Steven Gerrard và Frank Lampard chia tay giải Ngoại hạng Anh vào năm 2015, người hâm mộ giải đấu số 1 xứ sở sương mùa mới lại trải qua cảm giác tiếc nuối lớn đến vậy khi biết tin một huyền thoại nữa sắp chia tay đội bóng mà mình đã gắn bó và thành danh suốt bao năm.

Đó là John Terry. Hôm 18/4 vừa qua, trung vệ đội trưởng vĩ đại của Chelsea đã thông báo sẽ chia tay đội chủ sân Stamford Bridge khi mùa giải này khép lại.

Terry chia tay Chelsea sau hơn 2 thập kỷ cống hiến cho CLB này

Terry thực sự là một huyền thoại sống không chỉ của Chelsea mà còn của bóng đá Anh, một biểu tượng cho lòng trung thành và phong độ bền bỉ thách thức mọi giới hạn của thời gian.

Trung vệ kỳ cựu 36 tuổi này bắt đầu khởi nghiệp ở đội trẻ của West Ham trước khi chuyển sang đội trẻ của Chelsea năm 1995. Năm 1998, Terry bắt đầu được đôn lên đội 1 của “The Blues”.

Tính đến nay, sau 22 năm gắn bó (cả cấp đội đội trẻ và đội 1) của Chelsea, “lão tướng” này đã có đến 713 lần thi đấu cho CLB này và đang giữ kỷ lục 578 lần đeo băng đội trưởng ở các trận đấu cho đội bóng áo xanh phía Tây London.

Vô địch giải Ngoại hạng Anh năm nay sẽ là lời chia tay tuyệt vời của Chelsea dành cho người thủ quân vĩ đại của họ

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình cùng Chelsea, John Terry đã có được 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 5 cúp FA, 3 cúp Liên đoàn Anh, 1 Europa League và 1 Champions League. Tiếc rằng, trong màu áo ĐT Anh, trung vệ xuất sắc này vẫn không thể một lần có được các danh hiệu cao quý như khi chơi cho CLB áo xanh thành London.

Terry sở hữu một phẩm chất đặc biệt ở một siêu hậu vệ. Ngoài khả năng chọn phán đoán tình huống và chơi quyết liệt nhưng không kém phần thông mình, “lão tướng” này còn có biệt tài ghi bàn, đặc biệt là khả năng đánh đầu tốt khi tham gia hỗ trợ tấn công cùng các đồng đội. Terry đã có đến 66 bàn thắng trong 713 lần ra sân chơi cho Chelsea.

Ở màu áo ĐT Anh, cầu thủ này cũng đã đóng góp 6 bàn trong 78 lần xỏ giày ra sân cho “Tam Sư”.

Lòng trung thành của Terry cũng là tấm gương sáng ngời với rất nhiều cầu thủ khác, kẻ cả đồng đội lẫn những đối thủ trực tiếp đối đầu anh.

Trung vệ sinh ra ở thị trấn Barking, ngoại thành London (Anh) đã trải qua đến 22 năm gắn bó và thật sự là trung thần của Chelsea dù đã không ít lần được các đội bóng tên tuổi khác chèo kéo.

Mùa này, khi đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Terry không được HLV Antonio Conte cho ra sân thường xuyên và thường phải làm bạn với băng ghế dự bị cho những đàn em như David Luiz, Gary Cahill hay Cesar Azpilicueta.

Thế nhưng, “lão tướng” 36 tuổi vẫn không một câu oán thán mà luôn giữ thái độ rất chuyên nghiệp khiến cả ông thầy trẻ tuổi Conte và các đồng đội đàn em nể phục.

Liệu sẽ có một Terry thứ hai?

Câu hỏi đặt ra khi Terry rời Chelsea để có thể sang một CLB khác hoặc anh sẽ giải nghệ hè này là đến bao giờ, bóng đá Anh quốc mới có được một mẫu hậu vệ toàn năng và trung thành như anh?

Các CLB bóng đá xứ sở sương mù và cả ĐTQG nước này suốt bao năm qua vẫn mỏi mắt tìm kiếm những mẫu cầu thủ như người đội trưởng vĩ đại của Chelsea. Nhưng thật không dễ gì khi những Gary Cahill (Chelsea), Chris Smalling (MU), Phil Jagielka (Everton),… vẫn chỉ chơi ở mức tròn vai khi phòng ngự và gần như không biết hỗ trợ tấn công khi đội bóng cần như Terry.

Nhìn các trung vệ, hậu vệ Anh chơi bóng trong khoảng chục năm qua có thể nhận thấy rằng họ dường như vẫn thiếu đi một chút gì đó để noi gương được Terry, từ khả năng chọn vị trí, không chiến đến tâm lý thép giữa để làm điểm tựa giúp đội bóng vượt khó ở thời điểm khó khăn.

John Terry là một chiến binh thật sự, thách thức mọi giới hạn của thời gian

Thời đại của bóng đá kim tiền, khi các ông chủ của các đội bóng lớn muốn “ăn xổi” các danh hiệu thay vì kiên nhẫn chờ đợi “quả ngọt đến muộn” cũng khiến cho các cầu thủ khó có cơ hội chơi bóng lâu dài, ít ra khoảng 5-7 năm chứ chưa nói đến 22 năm như Terry với Chelsea nếu không có được một phong độ cao và bền bỉ.

Terry – một tên tuổi nữa của thế hệ vàng son của bóng đá Anh rời Chelsea hè này và có lẽ sẽ rất lâu nữa, bóng đá xứ sở sương mù mới có được một mẫu huyền thoại, hậu vệ toàn năng được như anh.

Bài liên quan