Nhận định Strasbourg vs Montpellier, 02h45 ngày 24/02: Khác biệt ở hàng thủ

Nhận định trận đấu Strasbourg vs Montpellier (Vòng 27 Ligue 1) – Với hàng thủ kiên cố, Montpellier hoàn toàn có thể đặt mục tiêu giành điểm trên sân của Strasbourg.

Với 30 điểm sau 26 vòng đấu, Strasbourg đang xếp thứ 14 trên BXH Ligue 1. Đây có thể xem là kết quả tốt với đội bóng mới giành vé trở lại Ligue 1 sau 9 năm vắng bóng. Điểm mạnh của đội bóng này chính là tinh thần khi thi đấu tại sân nhà. Tại đây, họ đã giành tổng cộng 21/30 điểm.

Vì vậy, ở màn tiếp đón Montpellier (xếp thứ 6) đêm nay, Strasbourg được cổng game đánh giá khá cao với tỷ lệ 0:0. Tuy nhiên, so với thời điểm đầu niêm yết, thang điểm ăn của đội bóng tân binh đã giảm khá mạnh và đang ở mức bỏ ẩn chứa nhiều rủi ro.

Strasbourg đã giành tổng cộng 21/30 điểm trên sân nhà

Nếu so sánh chất lượng đội hình, Strasbourg không thể sánh với Montpellier. Ngoài ra, thầy trò Thierry Laurey còn kém hẳn đối thủ về phong độ. Cụ thể, ở 8 vòng đấu gần đây, Strasbourg đã có tới 6 lần phải nếm mùi thất bại.

Vấn đề đáng nói nhất của Strasbourg chính là hàng thủ quá tệ. Sau 26 vòng đấu, họ đã phải nhận tới 47 bàn thua, chỉ ít hơn 1 CLB là Dijon (52 bàn). Trái ngược với đó, Montpellier chỉ để lọt lưới 21 bàn, chỉ nhiều hơn đội đầu bảng PSG (19 bàn thua). Đây sẽ là chìa khóa quyết định kết quả trận đấu sớm vòng 27 đêm nay giữa 2 đội.

Montpellier sở hữu hàng thủ vô cùng chắc chắn

Ở trận sân nhà gần nhất được xếp ngang cơ đối thủ với tỷ lệ 0:0, Strasbourg đã gây thất vọng khi để thua Bordeaux 0-2. Trong khi đó, với hàng thủ kiên cố, Montpellier mới chỉ để thua duy nhất 1 trận trong 10 trận sân khách gần nhất thuộc Ligue 1 (thất bại trên sân của PSG).

Cả 2 đội hiện đang xếp thứ 4 Ligue 1 về tỷ lệ thắng kèo châu Á (53,85%). Nhưng với hàng thủ kiên cố, Montpellier được xem là kênh đầu tư sáng giá hơn. Họ có cơ sở để tin tưởng ít nhất 1 điểm trong chuyến viếng thăm Stade de la Meinau đêm nay.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG:

Strasbourg: Vắng Martin Terrier, Kader Mangane (chấn thương), Dimitri Lienard, Anthony Goncalves và Ernest Seka (treo giò).

Montpellier: Vắng Facundo Piriz, Jerome Roussillon, Kilian Sanson và Ambroise Oyongo (chấn thương).

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

Strasbourg (4-5-1): Oukidja – Foulquier, B.Kone, P.Martinez, Salmier – Lala, J.Martin, Aholou, Grimm, Da Costa – Bahoken.

Montpellier (3-4-2-1): Lecomte – Mukiele, Hilton, Congre – Aguilar, Skhiri, Sambia, Lasne – Mbenza, Ikone – Sio.

DỰ ĐOÁN: Strasbourg 0-1 Montpellier

Bài liên quan