Fan M.U nhận tin cực buồn từ Marcos Rojo

Fan Man Utd vừa phải nhận tin rất buồn về Marcos Rojo khi HLV Jose Mourinho cho biết hậu vệ này có nguy cơ nghỉ hết tháng 1 sang năm.

Marcos Rojo bị đứt dây chằng đầu gối trong trận đấu với Anderlecht hồi tháng 4 cùng Zlatan Ibrahimovic. Anh được phẫu thuật và bắt đầu quá trình vật lý trị liệu vào tháng 5.

Tuy nhiên khác với Ibra, Rojo hồi phục khá chậm. Cho dù được đi cùng Man Utd đến Mỹ du đấu nhưng hậu vệ người Argentina hoàn toàn không có cơ hội trở lại khi mùa giải mới bắt đầu. Thậm chí anh có nguy cơ nghỉ thi đấu đến tháng 1 sang năm.

Thông tin này được đích thân HLV Mourinho tiết lộ. Cùng với Rojo, 2 trường hợp chấn thương khác của Man Utd là Luke Shaw và Ashley Young cùng hồi phục chậm.

Marcos Rojo sẽ không thể trở lại ít nhất cho tới tháng 12

HLV người Bồ Đào Nha nói: “Không có cơ hội cho họ bắt đầu Premier League cùng đội”.

“Luke là người đầu tiên hồi phục. Marcos là người cuối cùng và Ashley ở giữa bọn họ. Vì vậy, tôi có thể nói Shaw sẽ trở lại vào tháng 9, Young trở lại vào tháng 10, trong khi Rojo phải đợi đến tháng 12 và thậm chí là tháng 1 sang năm”.

“Tuy vậy, điều tích cực là họ có thể hồi phục cùng với toàn đội (ở Mỹ), và tôi đã luôn nói rằng tập thể rất quan trọng. Nó rất quan trọng với họ cũng như chúng tôi khi không ai phải ở lại một mình ở Manchester”.

Young và Shaw thì có thể trở lại sớm hơn trong thời gian ngắn sắp tới

Cho dù chỉ đóng vai trò dự bị chiến lược ở Man Utd nhưng Rojo rất được người hâm mộ yêu quý vì tinh thần chiến đấu hết mình. Đây cũng là lý do quan trọng giúp hậu vệ này được Mourinho giữ lại bên cạnh khả năng thi đấu đa năng.

Marcos Rojo đến với Man United vào mùa Hè năm 2014 với mức giá 16 triệu euro. Anh được đánh giá là một cầu thủ đa năng khi có thể thi đấu ở mọi vị trí ở hàng phòng ngự. Đặc biệt, dù không thường xuyên được đá chính nhưng Rojo đã chiếm được cảm tình của đại đa số fan hâm mộ Quỷ đỏ bởi tinh thần chiến đấu hết mình. Sau 3 mùa giải, Rojo đã có 95 lần ra sân và ghi được 2 bàn thắng.

Bài liên quan