10 sao trẻ Man Utd sẵn sàng đối đầu Arsenal cuối tuần này

Các ngôi sao của đội một sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức cho Europa League. Vì vậy, trận đấu với Arsenal sẽ là cơ hội tốt cho các sao mai MU chứng tỏ bản thân với HLV Mourinho.

1. Matty Willock (20 tuổi – tiền vệ): Sao trẻ sinh năm 1996 từng xuất hiện trên băng ghế dự bị của Man Utd trong trận hòa West Brom hồi tháng 2. Trong hoàn cảnh Ander Herrera, Pogba đều cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về Europa League, Fellaini bị treo giò, Mourinho hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào cặp tiền vệ 1 già, 1 trẻ là Michael Carrick và Matty Willock trong chuyến làm khách đến Emirates cuối tuần này.

2. Axel Tuanzebe (19 tuổi – hậu vệ): Tuanzebe là một trong số ít cầu thủ trẻ luôn nhận được sự tin tưởng từ HLV Jose Mourinho. Thậm chí, ông còn đùa rằng sẽ xỏ giày vào sân đá cặp trung vệ cùng cậu học trò người Congo nếu cần thiết. Eric Bailly cần nghỉ ngơi sau quãng thời gian cày ải, Smalling, Phil Jones vừa trở lại sau chấn thương, Daley Blind và Tuanzebe có thể là sự lựa chọn cho hàng thủ MU vào chủ nhật.

3. Scott McTominay (20 tuổi – tiền vệ): McTominay đã cao thêm 25 cm chỉ trong vòng 2 năm và chuyển hẳn xuống đá tiền vệ phòng ngự. Sở hữu chiều cao tương đương Fellaini nhưng sao mai sinh năm 1997 lại không hề vụng về như đàn anh người Bỉ. Thậm chí, Tominay còn được HLV Nicky Butt sử dụng như một tiền đạo ở đội U23. Vừa mới được đôn lên đội 1 nhưng tiền vệ 20 tuổi đã được Mourinho điền tên vào danh sách cầu thủ dự Europa League.

4. Joel Pereira (20 tuổi – thủ môn): “Tôi đang có trong tay 2 thủ môn giỏi nhất thế giới là De Gea và Romero. Tuy nhiên, Joel cũng là một cái tên đáng để chờ đợi. Cậu ấy sẽ là thủ môn số một của tuyển Bồ Đào Nha trong tương lai”, HLV Mourinho chia sẻ về cậu học trò sinh năm 1996.

5. Demetri Mitchell (20 tuổi – hậu vệ): Trong bối cảnh hành lang cánh trái không còn ai trấn giữ sau chấn thương nghỉ hết mùa của Luke Shaw. HLV Mourinho nên thử đặt niềm tin vào hậu vệ trái Mitchell của đội U23. Lối chơi của sao mai sinh năm 1997 có khá nhiều điểm tương đồng với hậu vệ trái lừng danh một thời Ashley Cole.

6. Matthew Olosunde (19 tuổi – hậu vệ): Không chỉ là một hậu vệ cánh triển vọng, Olosunde còn có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tuyển thủ U19 Mỹ mang trong mình tiềm năng không thua kém gì đồng nghiệp ở đội một Timothy Fosu Mensah.

7. Josh Harrop (21 tuổi – tiền vệ): Sau 5 năm tu nghiệp, Josh Harrpop đã sẵn sàng cho những bản hợp đồng chuyên nghiệp. Nếu được ra sân trong trận đấu với Arsenal ở vòng 36 Premier League, tiền vệ sinh năm 1995 sẽ có cơ hội để lăng xê bản thân.

8. George Tanner (17 tuổi – hậu vệ): Được đánh giá là một trong những sản phẩm tốt nhất của đội U17 Man Utd, George Tanner khởi nghiệp từ vị trí của một “số 10” nhưng cuối cùng cũng tìm được vị trí phù hợp với bản thân ở hành lang cánh trái. “Tanner là mẫu hậu vệ hiện đại. Cậu ấy thích dâng cao tấn công, tung ra những đường tạt bóng hay dốc bóng xuyên thủng hàng thủ đối phương giống những gì Jordi Alba của Barca hay làm”, HLV U17 MU, Kieran McKenna cho biết.

9. Callum Gribbin (18 tuổi – tiền đạo): Mới 18 tuổi nhưng Gribbin đã sở hữu lối chơi chững chạc không thua gì các đàn anh ở giải Ngoại hạng. Trái ngược với Marcus Rashford, lối chơi của Callum Gribbin lại thiên về kiểm soát bóng. Cầu thủ sinh năm 1998 thường xuyên giữ bóng đề chờ phối hợp cùng đồng đội thay vì bứt tốc như đàn anh ở đội một.

10. Tyrell Warren (18 tuổi – hậu vệ): Sao trẻ sinh năm 1998 đã vượt qua trình độ của một cầu thủ trẻ và đã sẵn sàng vẫy vùng ở các giải đấu lớn. Sở hữu lối chơi không ngại va chạm cùng khả năng tắc bóng có độ chính xác cao, Tyrell Warren hoàn toàn có thể làm Mourinho hài lòng nếu để anh ra sân vào cuối tuần này.

Lịch thi đấu vòng 36 NH Anh.

Bài liên quan