10 Ngôi sao từng khoác áo cả Monaco và Juventus

Vào đêm nay, cuộc đại chiến giữa Monaco và Juventus tại bán kết Champions League 2016/17 sẽ diễn ra. Trong quá khứ, đã có không ít ngôi sao từng khoác áo cho cả 2 CLB này. Dưới đây là 10 cầu thủ như vậy.

1. Thierry Henry

Huyền thoại người Pháp chơi cho Monaco – CLB chuyên nghiệp đầu tiên của anh ở mùa 1996/97. Vào năm 1999, Henry chuyển sang khoác áo Juventus nhưng chỉ trụ lại đội bóng vỏn vẹn 8 tháng. Trong suốt thời gian này, “Con trai thần gió” ghi được đúng 3 bàn thắng. Sau đó, Henry đầu quân cho Arsenal và làm nên tên tuổi tại Pháo thủ.

Monaco CLB chuyên nghiệp đầu tiên của Thierry Henry

2. Lilian Thuram

Cựu tuyển thủ Pháp khởi nghiệp tại Monaco và đã có tới 193 lần ra sân

Thuram là một trong những hậu vệ hay nhất thế giới ở thế hệ của anh. Cựu tuyển thủ Pháp khởi nghiệp tại Monaco và đã có tới 193 lần ra sân cho đội bóng Công quốc. Sau đó, Thuram chơi cho Parma 5 mùa giải trước khi chuyển sang Juventus năm 2001. Tại đây, Thuram đã cùng “Bà đầm già” 2 lần liên tiếp đăng quang tại Serie A cũng như tiến vào chung kết Champions League 2002/03.

3. David Trezeguet

Sau khi Henry nhanh chóng bị bán sang Arsenal, Juventus đã chiêu mộ Trezeguet từ Monaco và chân sút người Pháp dần dần trở thành huyền thoại của Bianconeri. Cho tới nay, Trezeguet chính là tay săn bàn vĩ đại thứ 4 trong lịch sử Juve với 171 bàn thắng, chỉ sau Alessandro Del Piero (290), Giampiero Boniperti (179) và Roberto Bettega (178).

4. Patrice Evra

Evra trở thành nhân tố chủ chốt giúp Monaco tiến vào chung kết Champions League

Những cái nhíu mày xuất hiện khi HLV Didier Deschamps tuyển mộ hậu vệ 21 tuổi Evra cho Monaco từ Nice năm 2002. Tuy nhiên, sau 5 mùa khoác áo đội chủ sân Stade Louis II, Evra trở thành nhân tố chủ chốt giúp CLB tiến vào chung kết Champions League 2003/04. Và sau 9 mùa giải gặt hái vô số danh hiệu cùng M.U, Evra đầu quân cho Juventus năm 2014. Tại đây, hậu vệ sinh năm 1981 đoạt 2 Scudetto, 2 Coppa Italia và 1 Siêu cúp Italia.

5. Marco Di Vaio

Trong suốt cả sự nghiệp, tiền đạo người Italia phiêu bạt qua nhiều CLB khác nhau. Di Vaio khoác áo cho Juventus trong 2 mùa 2002/03, 2003/04 và có cho mình 1 chức vô địch Serie A. Sau thời gian ngăn chơi cho Valencia, Di Vaio gia nhập Monaco năm 2005 nhưng không giành được bất kì vinh quang nào.

6. Christian Vieri

Vieri chỉ có 1 mùa chơi cho Juventus và Monaco

Vieri chỉ có 1 mùa chơi cho Juventus, đó là 1996/97. Khi ấy, tiền đạo cao to người Italia được ra sân 23 lần và ghi 8 bàn. Và sau những năm tháng thành công tại Juventus, Viera đặt chân tới Monaco song chỉ thi đấu đúng 7 trận và ghi 3 bàn.

7. Morgan de Sanctis

Thủ thành 40 tuổi có 2 mùa khoác áo Juventus nhưng chỉ được bắt chính vỏn vẹn… 3 trận. De Sanctis gia nhập Monaco từ Roma năm ngoái song vẫn không thể cạnh tranh được 1 suất chính thức. Tính tới thời điểm hiện tại của mùa 2016/17, De Sanctis mới ra sân 1 lần cho đội bóng Công quốc.

8. Vladimir Jugovic

Jugovic đã cùng Juventus đoạt chức vô địch Champions League 1995/96

Jugovic đã cùng Juventus đoạt chức vô địch Champions League 1995/96. Đây có lẽ là thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cựu tiền vệ 47 tuổi. Năm 2001, Jugovic đầu quân cho Monaco, nhưng anh chỉ thu lượm được 1 danh hiệu là chiếc cúp Liên đoàn Pháp.

9. Rui Barros

Cũng giống Jugovic, Barros thành công hơn cả khi chơi cho Juventus. Ông cùng “Lão bà” vô địch Serie A 1996/97 và Champions League 1995/96. Tại Monaco, Barros chỉ có cho mình 1 danh hiệu, đó là chiếc cúp Liên đoàn Pháp 2003.

10. Sergio Almiron

Sergio Almiron được Juventus đem cho Monaco mượn mùa 2007/08

Tiền vệ người Argentina được Juventus đem cho Monaco mượn ở giai đoạn 2 mùa 2007/08. Almiron có tổng cộng 23 lần ra sân trong màu áo 2 CLB.

Bài liên quan