Vé số trúng bao lâu hết hạn? Điều kiện lĩnh thưởng như thế nào?

Xổ số là một hình thức chơi chọn số ngẫu nhiên có cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Vậy vé số trúng bao lâu hết hạn? Điều kiện lĩnh thưởng xổ số như thế nào? Để biết thêm thông tin chi tiết về chủ đề xổ số hấp dẫn này mời bạn theo dõi bài phân tích và chia sẻ sau đây của chúng tôi.

Vé số trúng bao lâu hết hạn?

Theo quy định tại Điều 30 của Thông tư 75/2013/TT-BTC mà J88, chúng ta có thể thấy các quy định về thời hạn lĩnh thưởng và thời gian thanh toán giải thưởng như sau:

  • Thời hạn lĩnh thưởng: Đối với vé xổ số trúng thưởng, thời hạn lĩnh thưởng được quy định là 30 ngày, tính từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số. Sau khoảng thời gian này, các vé xổ số trúng thưởng sẽ không còn giá trị để lĩnh thưởng.
  • Thời gian thanh toán giải thưởng: Công ty xổ số kiến thiết phải thực hiện việc trả thưởng tại các địa điểm như trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đại lý xổ số được ủy quyền. Thời gian thanh toán giải thưởng cho người trúng thưởng phải hoàn thành trong vòng 05 ngày làm việc, tính từ ngày công ty nhận được đề nghị lĩnh thưởng từ phía khách hàng.
  • Trong trường hợp có tranh chấp và khiếu nại: Thời gian thanh toán giải thưởng sẽ được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vé số trúng bao lâu hết hạn?

Vé số trúng bao lâu hết hạn?

Tóm lại, theo quy định này, thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số khuyến mãi là 30 ngày, tính từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số. Việc vượt quá thời hạn này sẽ dẫn đến việc mất giá trị lĩnh thưởng đối với các vé xổ số trúng thưởng.

Điều kiện lĩnh thưởng xổ số như thế nào?

Dựa trên quy định tại Điều 31 của Thông tư 75/2013/TT-BTC, chúng ta có các điều kiện cần phải tuân theo để có thể lĩnh thưởng vé xổ số như sau:

  • Tình trạng vé xổ số lĩnh thưởng: Vé xổ số phải được giữ nguyên hình dạng, không được rách rời, không được chắp vá, không bị tẩy xoá, không được sửa chữa và phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.
  • Trường hợp đặc biệt về vé bị rách rời: Vé số trúng bao lâu hết hạn? Trong trường hợp vé xổ số trúng thưởng bị rách rời do các nguyên nhân khách quan, nhưng vẫn đủ thông tin để xác định hình dáng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, và không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, và vị trí rách rời không ảnh hưởng đến khả năng xác định trúng thưởng, thì công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành thẩm tra xác minh. Sau đó, họ sẽ quyết định liệu có trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng. Quyền quyết định nằm trong tay Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty xổ số kiến thiết, theo như quy định tại Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số.

Có được nhờ người khác đi lĩnh thưởng xổ số không?

Vé số trúng bao lâu hết hạn? Dựa trên quy định tại Điều 33 của Thông tư 75/2013/TT-BTC, chúng ta có quyền lưu thưởng nhưng nếu vì những nguyên nhân không thể kiểm soát được như bệnh tật, công tác xa, hoặc tình trạng ốm đau, bạn có thể ủy quyền cho một người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng thay. Tuy nhiên, quá trình ủy quyền này phải tuân theo các quy định sau:

Có được nhờ người khác đi lĩnh thưởng xổ số không?

Có được nhờ người khác đi lĩnh thưởng xổ số không?

  • Làm đơn bằng văn bản: Ủy quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện thông qua văn bản.
  • Xác nhận chính quyền địa phương: Để xác nhận tính hợp pháp của quá trình ủy quyền, cần phải có sự xác nhận từ chính quyền phường, xã nơi người trúng thưởng cư trú.

Vậy, theo quy định trên, người trúng số có quyền ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nếu không thể tham gia lĩnh thưởng trực tiếp. Việc ủy quyền này phải được thực hiện thông qua văn bản và được xác nhận bởi chính quyền địa phương nơi người trúng thưởng cư trú.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu Vé số trúng bao lâu hết hạn? Hy vọng những thông tin mà mebongda.net chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề xổ số hấp dẫn này.

Bài liên quan