Văn Thanh tin tưởng U22 Việt Nam có cơ hội đánh bại Hàn Quốc

Tiền vệ của HAGL khẳng định anh và toàn thể đội U22 Việt Nam đang có tinh thần, thể lực tốt nhất hướng đến kết quả khả quan khi gặp U22 Hàn Quốc tại vòng loại U23 châu Á 2018.

Chiều 16/7, thầy trò HLV Hữu Thắng có buổi tập đầu tiên tại địa điểm thi đấu -sân Thống Nhất, kể từ khi di chuyển vào TP.HCM. Ở buổi tập này, đội đón sự trở lại của trung vệ Bùi Tiến Dũng sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ tại CLB Viettel. Tuy nhiên, tiền vệ Đức Huy (Hà Nội) vắng mặt do bị lật cổ chân chiều hôm trước.

“Toàn thể đội bóng đang có thể lực và tinh thần rất tốt. Ở bảng này, tôi nghĩ đối thủ mạnh nhất là Hàn Quốc. Đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK nên toàn đội hướng đến thành tích cao nhất. Tôi nghĩ cơ hội để chiến thắng Hàn Quốc là 50-50”, Vũ Văn Thanh cho biết sau buổi tập.

Văn Thanh là một trong những cầu thủ được đánh giá cao nhất trong đội hình U22 Việt Nam

Tiền vệ người Hải Dương là một trong những cầu thủ được đánh giá cao nhất ở U22 Việt Nam hiện nay. Tại V.League, anh ghi được 6 bàn dù thường xuyên đá bên cánh trái. Điều đó giúp anh rất tự tin khi lên khoác áo các cấp độ ĐTQG. Nếu giành kết quả tốt trước Hàn Quốc, U22 Việt Nam có cơ hội rất cao lần thứ 2 góp mặt ở VCK U23 châu Á.

Hiện tại, HLV Hữu Thắng thường bố trí Văn Thanh thi đấu hậu vệ cánh phải, khác một chút so với ở HAGL. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1996 không gặp khó khăn để thích ứng. Anh nói: “Từ nhỏ tôi đã tập ở vị trí này nên không có gì khó khăn. Tôi vẫn thích đá hậu vệ hơn tiền vệ vì được chơi linh hoạt”.

Ở trận đấu nội bộ chiều 15/7, Văn Thanh cùng Văn Toàn chơi rất ăn ý, đặc biệt là những pha đi bóng tốc độ rồi căng ngang vào trong. Nhiều khả năng đây là hướng tấn công chủ lực của đội ở các trận đấu tại vòng loại, bởi hai cầu thủ này đều mạnh về tốc độ, phối hợp. Đặc biệt Văn Thanh nổi bật với khả năng dứt điểm đa dạng.

Anh là lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ phải

Mới đây, Văn Thanh đã được CLB của Serbia FK Vojvodina gửi thư mời sang thử việc. Tuy nhiên, bầu Đức đã từ chối để cầu thủ này tập trung tối đa chuẩn bị cho SEA Games 29. Anh muốn U22 Việt Nam có lực lượng tốt nhất để chinh phục tấm HCV.

“Tôi rất vui khi biết mình được đội bóng châu Âu để ý nhưng cũng có chút tiếc nuối khi không được đi. Trước mắt, tôi muốn tập trung tối đa cùng U22 Việt Nam thi đấu 2 giải sắp tới, thực hiện tốt mục tiêu đề ra rồi sau đó chờ đợi những cơ hội khác”, Văn Thanh chia sẻ.

Bài liên quan