U15 Việt Nam sớm cầm vé vào bán kết U15 Đông Nam Á 2017

Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U15 Malaysia ở lượt trận thứ 4 bảng B, U15 Việt Nam đã trở thành đội bóng đầu tiên tại bảng đấu giành cho mình tấm vé vào bán kết giải U15 Đông Nam Á 2017 dù vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Chiều 16/7, trận đấu giữa U15 Việt Nam và U15 Malaysia được đánh giá hấp dẫn nhất trong cuộc đua giành vé vào bán kết tại bảng B. Với việc sở hữu đội hình có chất lượng đồng đều, do đó cả U15 Việt Nam và U15 Malaysia đều đã chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Tuy nhiên, lợi thế đã sớm thuộc về các học trò HLV Vũ Hồng Việt khi Quốc Hoàng có pha dốc bóng tốc độ bên cánh trái trước khi lật vào cho Quang Thuận dứt điểm, mở tỷ số 1-0 cho U15 Việt Nam ngay ở phút thứ 2 của trận đấu. Sau khi có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, U15 Việt Nam thi đấu hứng khởi hơn và liên tục gây sức ép về phía khung thành của đối phương.

Trong khi đó, U15 Malaysia cũng đã nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn và kịch tính với nhiều tình huống ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, các chân sút của hai đội đều không tận dụng thành công cơ hội của mình. U15 Việt Nam thậm chí đã có tình huống nhân đôi cách biệt nhưng tiếc rằng Thế Hùng đưa bóng đi trúng xà ngang bật ra.

U15 Việt Nam đã sớm giành vé vào bán kết U15 ĐNÁ

Bước sang hiệp 2, U15 Malaysia dần lấy lại thế trận và tổ chức được những đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành U15 Việt Nam. Tuy nhiên, hàng phòng ngự U15 Việt Nam đã có một trận đấu khá tốt khi bảo toàn mảnh lưới cho tới khi trận đấu kết thúc.

Với kết quả này, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt xây chắc ngôi đầu bảng B và là đại diện đầu tiên của bảng đấu giành cho mình tấm vé vào vòng bán kết dù vẫn còn 1 trận chưa đấu. Tấm vé còn lại tại bảng B sẽ được xác định sau cuộc đối đầu trực tiếp giữa U15 Malaysia gặp U15 Campuchia ở lượt trận đấu cuối cùng tại vòng bảng điễn ra vào ngày 18/7 tới.

Trong khi đó, tại bảng A, chủ nhà Thái Lan cũng đã ghi danh vào bán kết với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận. Suất vé thứ hai đang là cuộc đua của Australia (9 điểm), Myanmar (7 điểm) và Lào (6 điểm).

Bài liên quan