Tin U23 châu Á 2018: Việt Nam xuất sắc nhất nhóm nhì bảng; Bầu Đức nói về cú đúp của Công Phượng

Bầu Đức nói về cú đúp của Công Phượng; Vì sao Quang Hải không được đá chính trận gặp U22 Đông Timor? HLV U22 Đông Timor hẹn tái đấu Việt Nam tại SEA Games 29 … là tin tức đáng chú ý của vòng loại U23 châu Á 2018.

U22 Việt Nam có chiến thắng cách biệt 4-0 trước U22 Đông Timor tối 19/7, tại vòng loại U23 châu Á 2018. Tại vòng bảng SEA Games 29, Đông Timor cũng chính là đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Hữu Thắng. Trận đấu này diễn ra chiều 14/8.

(Màu xanh: Đi tiếp vào VCK) ; Màu vàng: Có khả năng đi tiếp)

Với chiến thắng này, U22 Việt Nam đã leo lên vị trí cao nhất trong số những đội nhì bảng có thành tích xuất sắc. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có 3 điểm cùng hiệu số +4, xếp trên Saudi Arabia, Qatar, Australi và United Arab Emirates.

Công Phượng dành tặng chiến thắng cho NHM đội mưa đến sân cổ vũ

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Công Phượng cho biết: “Tôi cám ơn khán giả đã đội mưa cổ vũ cho toàn đội. Niềm động viên lớn lao của người hâm mộ là động lực để tôi cùng toàn đội cố gắng thi đấu hết mình. Chiến thắng này xin được dành tặng cho người hâm mộ”.

Công Phượng giải tỏa áp lực với cú đúp bàn thắng

Với 2 bàn thắng vào lưới U22 Đông Timor, Công Phượng đã “thông nòng” dưới thời HLV Hữu Thắng trong một trận đấu chính thức. Tuy nhiên, chân sút người xứ Nghệ trả lời khá khiêm tốn: “Xin cám ơn các đồng đội đã hỗ trợ để tôi có thể ghi bàn. Đây là chiến thắng chung nhờ nỗ lực của tất cả”.

Bầu Đức nói về cú đúp của Công Phượng

Trước những ý kiến cho rằng Công Phượng chịu áp lực trong thời gian qua và tạm gỡ bỏ sau khi ghi 2 bàn vào lưới U22 Timor Leste, bầu Đức cho biết: “Tôi nghĩ Công Phượng không có chịu áp lực. Phượng ghi bàn thắng hay không chỉ là vấn đề thời gian.

Phượng có thể tạo ra đột biến cá nhân và có những tố chất riêng. Do báo chí, dư luận quan tâm Công Phượng nhiều quá, còn chuyện chưa có bàn thắng, đó không phải vấn đề quá ghê gớm. Theo tôi, Công Phượng có thể không lập công nhưng lại tạo ra cơ hội và kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Như vậy, đều đóng góp vào thành công của đội bóng“.

Bầu Đức rất tin tưởng Công Phượng

Vì sao Quang Hải không được đá chính trận gặp U22 Đông Timor?

Giải thích về việc chỉ tung Quang Hải vào sân từ băng ghế dự bị, HLV Hữu Thắng cho biết: “Trước ngày thi đấu, Hải bị nhiểm trùng đường ruột nên sức khoẻ chưa ổn, nên tôi không tung cậu ấy ra từ đầu. Tuy nhiên, nếu sức khoẻ của Hải tốt, tôi cũng không tung ra sớm vì lối đá của cậu ấy dễ bị phá sức trong điều kiện chơi… thuỷ chiến như thế này”.

Quang Hải chơi cực hay khi được tung vào sân trong hiệp 2

BLV Quang Huy: HLV Hữu Thắng sẽ khó xử với Xuân Trường

Tuấn Anh cùng các đồng đội đã vượt qua trở ngại thời tiết để có được chiến thắng 4-0 trước U22 Đông Timor. Theo bình luận viên (BLV) Quang Huy, chiến thắng của U22 Việt Nam đến từ nhiều yếu tố, trong đó có cả may mắn. Các vị trí chơi hay trước Đông Timor, theo BLV Quang Huy điều này khiến HLV Hữu Thắng khó xử trận sau khi Xuân Trường trở lại:

“Quang Hải, Công Phượng chơi hay như vậy, trận sau Xuân Trường trở lại có khi lại khiến HLV Hữu Thắng khó xử. Phải bỏ ai trong hệ thống tấn công của U22 Việt Nam bây giờ? Nếu đá với bộ ba Duy Mạnh – Tuấn Anh – Xuân Trường ở giữa, U22 Việt Nam phải bỏ 1 tiền đạo, còn không thì bỏ Duy Mạnh ra. Loại ai cũng tiếc cả”.

HLV U22 Đông Timor hẹn tái đấu Việt Nam tại SEA Games 29

Đánh giá về trận thua đậm trên sân Thống Nhất, HLV Kim Shin-hwan không trách các học trò: “Tôi hài lòng với kết quả này. Đội của tôi đa phần cầu thủ trẻ nên họ mất sức rất nhiều vào hiệp 2. Chúng tôi vào trận với ý định chơi tấn công nhưng thời tiết đã không ủng hộ. Nhìn chung Việt Nam mạnh hơn nên chiến thắng xứng đáng nhưng khi gặp lại nhau ở SEA Games, Đông Timor sẽ chơi tốt hơn”.

U22 Đông Timor muốn phục thù Việt Nam tại SEA Games 29

Thi đấu mờ nhạt, U22 Thái Lan bị cấm hòa ngay trên sân nhà

Ở trận ra quân, U22 Thái Lan được đối đầu với U22 Mông Cổ, đối thủ nằm ở nhóm 4 trước khi bốc thăm và bị xem là yếu nhất bảng H. Do sân ngập nước sau trận mưa lớn nên trận đấu bị hoãn lại 1 giờ đồng hồ và có thể đây cũng là nguyên nhân khiến U22 Thái Lan thi đấu dưới sức.

Được thi đấu trên sân nhà nên U22 Thái Lan lấn lướt hoàn toàn đối thủ. Tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm, dù vậy đội chủ nhà chỉ ghi được một bàn thắng nhờ công của Chaiyawat Buran ở phút 17 của trận đấu. Tạo ra nhiều tình huống ăn bàn nhưng lần lượt bỏ lỡ khiến U22 Thái Lan phải nhận đòn hồi mã thương. Vào phút cuối cùng của trận đấu, U22 Mông Cổ được hưởng 1 quả 11m và cầu thủ Tuguldur Munkh-Erdene đã ghi bàn giữ lại 1 điểm cho đội khách.

Bài liên quan