Tin Chelsea 3/2: HLV Pochettino đang gặp khó ở The Blues

Tin bóng đá Chelsea 3/2: Nhà báo Sami Mokbel đã có nhiều tiết lộ về kế hoạch chuyển nhượng của CLB Chelsea trong tháng 1 qua.

HLV Pochettino đang gặp khó ở The Blues

Chelsea vừa trải qua thất bại bạc nhược 1-4 trước Liverpool rạng sáng qua, kết quả khiến The Blues tụt xuống vị trí thứ 10 trên BXH Premier League sau 22 trận.

Kể từ khi được bổ nhiệm ngồi vào ghế nóng tại sân Stamford Bridge vào tháng 7/2023, HLV Mauricio Pochettino vẫn chưa thể giúp Chelsea tiến bộ dù được ban lãnh đạo mạnh tay chi tiền mua cầu thủ.

Chính thức tiếp quản chức chủ tịch đội bóng từ người tiền nhiệm Roman Abramovich mùa hè năm 2022, doanh nhân Todd Boehly đã bỏ ra hơn 1 tỷ bảng vào TTCN để mang về những tân binh đắt giá chỉ trong hơn 1 năm. Hệ quả, Chelsea nằm trong danh sách đen của luật công bằng tài chính (FFP) và không thể tiếp tục chiêu mộ cầu thủ vào kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua dù Pochettino muốn bổ sung thêm 3 vị trí nữa.

“Khi mới làm HLV trưởng Chelsea, Pochettino không có nhiều tiếng nói trong công tác chuyển nhượng, đó là lý do vì sao ông ấy luôn loay hoay trong việc chọn ra bộ khung cố định cho CLB thời gian qua”, nhà báo Mokbel nói trên All Kicking Off. “Do đó ông ấy hướng tới kỳ chuyển nhượng tháng 1 để mang về những cầu thủ mình thích, cụ thể ông ấy muốn có thêm 1 hậu vệ trái, 1 thủ môn và 1 trung phong nhưng cuối cùng không ai cập bến Chelsea”.

Mùa này, Pochettino phải vật lộn với cơn bão chấn thương ở cả 3 vị trí trên khi những lựa chọn số 1 như Ben Chilwell, Robert Sanchez hay Christopher Nkunku gặp vấn đề thể trạng và nghỉ thi đấu dài hạn.

Ngoài ra, việc tiền đạo Nicolas Jackson luôn vô duyên trong khâu ghi bàn khiến Pochettino nóng lòng bổ sung một tiền đạo chất lượng nhưng bất thành.

Chúng tôi mang đến thêm cho bạn kèo bóng đá hôm nay chính xác nhất những trận đấu xắp diễn ra hôm nay và rạng sáng mai, giúp bạn có những quyết định đúng đắn khi tham gia đặt cược.

Mudryk bị chỉ trích lười phòng ngự

Chelsea tiếp tục đem đến bộ mặt thất thường ở Premier League. Đoàn quân Mauricio Pochettino ‘phơi áo’ với kqbd 1-4 ở chuyến làm khách đến sân Anfield của Liverpool giữa tuần qua. Nhiều nhà chuyên môn chỉ ra những thiếu sót trong cách vận hành lối chơi của The Blues.

Cựu cầu thủ chạy cánh của Chelsea, Shaun Wright-Phillips đã chỉ trích Mykhailo Mudryk. Theo Wright-Phillips, ngôi sao người Ukraine thiếu nỗ lực ở khía cạnh hỗ trợ phòng ngự.

Bình luận ở chương trình Premier League Productions, Wright-Phillips nêu quan điểm: “Khi đội bóng của bạn hành quân đến sân Anfield, điều ít nhất phải làm là chạy, di chuyển. Liverpool cầm bóng tốt hơn, tấn công nhiều hơn. Bằng cách nào đó, họ đã di chuyển nhiều hơn Chelsea khoảng 8km, 9km. Chelsea lẽ ra phải sắm vai trò đội chạy nhiều hơn”.

“Kịch bản đó không thể xảy ra nhưng trên thực tế nó đã diễn ra. Ở tình huống dẫn đến bàn thắng của Szoboszlai, Mudryk di chuyển trong vòng cấm địa Chelsea. Tất cả những gì Mudryk thực hiện là chạy nửa vời”.

“Liverpool luôn xếp Conor Bradley đá ở hành lang cánh đó. Liverpool cứ tiếp tục khai thác khoảng trống ở vị trí đó. Những ngôi sao khoác áo các đội bóng hàng đầu đều biết đến quy tắc 3 giây. Sau 3 giây mất bóng, bạn phải nỗ lực giành lại bóng. Nếu không, bạn sẽ làm lệch lạc cấu trúc sắp xếp sơ đồ chiến thuật của đội nhà”.

Bài liên quan