Thất thủ trước Las Palmas, Bầy dơi tự làm khó mình

Thất bại bất ngờ trên sân của đội bóng yếu Las Palmas khiến Valencia đã bị Atletico tạo ra khoảng cách 3 điểm sau vòng 20 La Liga.

Barca chưa đá nhưng đã nhận tin vui ở vòng 20 La Liga. Sau khi Atletico bị Girona cầm hòa 1-1 thì một đối thủ bám đuổi khác là Valencia cũng tự bắn vào chân mình.

Bầy dơi có chuyến hành quân đến sân của đội bóng đang nằm trong khu vực cầm đèn đỏ Las Palmas. Đội khách cũng đã khởi đầu rất tốt khi Santi Mina ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5.

Valencia có một trận thua bạc nhược

Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại chứng kiến một bộ mặt bạo lực của Valencia khi họ nhận tới 7 thẻ vàng và… 2 thẻ đỏ, lần lượt của Gabriel Paulista và Ruben Vezo.

Hậu quả là Valencia bị Las Palmas lội ngược dòng 2-1 với các bàn thắng lần lượt của Jonathan Viera và Jonathan Calleri từ chấm penalty. Với thất bại này, Valencia đã kém đội đứng thứ 2 là Atletico 3 điểm. Nếu Barca vượt qua Betis trong trận đá muộn, khoảng cách giữa họ và Bầy dơi sẽ lên tới 11 điểm.

Chung cuộc: Las Palmas 2-1 Valencia

Ghi bàn: Viera (20′), Calleri (pen, 53′) – Mina (5′)

Đội hình thi đấu:

Las Palmas: Chichizola, Navarro, Gálvez, Lemos (Simón), Dani Castellano, Peñalba (Javi C.), Tana, Toledo, Jairo (Halilovic), Jonathan Viera, Calleri.

Valencia: Neto, Montoya, Gabriel Paulista, Ruben Vezo, Lato, Coquelin, Kondogbia, Maksimovic, Gil (Guedes), Santi Mina (Zaza), Rodrigo (Vietto).

Bài liên quan