SHB Đà Nẵng vs Hà Nội FC, 17h00 ngày 28/06: Món quà từ “người anh em”?

Hà Nội hứa hẹn sẽ được “người anh em” Đà Nẵng “tặng” cho 3 điểm sau 90 phút bóng lăn sắp tới.

Nói không quá, hành trình đến với ngôi vương V-League màu trước của Hà Nội có sự góp sức của những “người anh em” như Đà Nẵng, Quảng Nam, Sài Gòn FC và có thể tính thêm của Than Quảng Ninh – CLB nhận được gói tài trợ lớn từ ngân hàng SHB vào năm 2016. Xổ toẹt ra thì Hà Nội FC và 4 đội bóng vừa nêu tên đều đá vì một ông bầu, đó là bầu Hiển.

Mùa trước, khi đối đầu Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng bất thắng với 1 trận hòa và 1 trận thua. Nghĩa là Hà Nội giành được 4 trên 6 điểm tối đa khi chạm trán “người anh em” sông Hàn.

SHB Đà Nẵng luôn là đối thủ yêu thích của Hà Nội FC

Ở thời điểm hiện tại, Hà Nội đang rất cần chiến thắng khi mà họ vẫn chưa thể lấy lại ngôi đầu BXH từ tay FLC Thanh Hóa sau 14 vòng đấu (khoảng cách hiện đang là 2 điểm).

Tất nhiên, nếu Hà Nội có trọn vẹn 3 điểm trong cuộc so tài chiều 28/6 thì cũng là một lẽ hợp với quy luật bóng đá. Lý do là dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Đà Nẵng đang có dấu hiệu đuối sức vì liên tục phải xoay trở với lịch thi đấu cộng dồn Cúp Quốc gia.

Sau khi đánh bại Than Quảng Ninh ở tứ kết Cúp QG, Đà Nẵng thất thủ 2-3 trước Thanh Hóa – đội bóng mà cách đó có nửa tháng, đoàn quân dưới trướng Lê Huỳnh Đức đã thắng 5-1.

Đội bóng sông Hàn (áo trắng) không có phong độ tốt thời gian gần đây

Hà Nội không có sự phục vụ của hậu vệ Sầm Ngọc Đức ở trận đấu này vì án kỷ luật của VFF. Tuy nhiên, đây chẳng phải cơn đau đầu gì với HLV Chu Đình Nghiêm khi ông đã có sẵn một Văn Hậu đầy khát khao sẵn sàng thay thế. Mùa trước, Đà Nẵng chấp -1/2 theo kèo châu Á khi tiếp đón Hà Nội, lần tái ngộ này chỉ số tương tự chỉ là 0:0, chừng đó là đủ hiểu người hâm mộ nên đặt niềm tin vào đâu.

THÔNG TIN BÊN LỀ

Đà Nẵng thắng 8, hòa 2, thua 9 trên 19 trận đối đầu trước đây.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đối đầu giữa hai đội xuất hiện kèo châu Á 0:0.

Hà Nội vắng Sầm Ngọc Đức vì án treo giò, Văn Hậu sẵn sàng thay thế.

Đà Nẵng toàn thua 2 trận liên tiếp gần đây theo kèo châu Á.

Trên sân nhà, Đà Nẵng để thua 4 trên 5 trận gần đây theo kèo châu Á.

5 trên 7 trận sân nhà gần đây của Đà Nẵng có tối đa 2 bàn/trận.

Đà Nẵng đang xếp thứ 8 trên BXH với 18 điểm sau 14 trận.

Hà Nội xếp thứ 2 trên BXH với 27 điểm, kém đội đầu bảng Thanh Hóa 2 điểm.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đà Nẵng: Văn Hưng, Minh Tâm, Huy Toàn, N.V.Long, Anh Tuấn, A Mít, Thanh Thịnh, B.V.Long, Merlo, Anh Quang, Britez.

Hà Nội: Văn Công, Ngọc Đức, Văn Quyết, Văn Kiên, Moses, Thành Chung, Quang Hải, Duy Mạnh, Gonzalo, Samson, Hùng Dũng.

DỰ ĐOÁN: 0-2 (H1: 0-1)

Bài liên quan