Sau vòng 14 Serie A: TOP đầu chia nửa buồn vui

Một vòng đấu không có trận cầu đinh nhưng không ít các đại gia đã ngã ngựa.

Thành Rome ‘chết’ vì pen

Sau màn thư hùng căng thẳng, hấp dẫn, kịch tính trên sân Olimpico tại vòng 13, Roma và Lazio đã cùng rủ nhau đánh rơi điểm số.

Trên sân Luigi Ferraris của Genoa, Roma đã nắm giữ hoàn toàn thế trận trong gần 1 giờ thi đấu và có bàn mở tỉ số phút 59. Tuy nhiên, khi chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tay, thủ quân De Rossi lại gây họa khi ‘tát’ vào mặt đối thủ trong một tình huống tranh chấp.

Hậu quả, anh bị đuổi khỏi sân còn Genoa được hưởng phạt đền và dễ dàng cân bằng tỉ số. Chơi thiếu người, Roma không thể ghi thêm bàn thắng trong hơn 20 phút còn lại và đành chấp nhận đánh rơi 2 điểm quý giá.

Chiếc thẻ đỏ tai hại.

Câu chuyện của Đại bàng Lazio thậm chí còn cay đắng hơn cả Roma. Simone Inzaghi và các học trò đã dẫn trước cho đến phút 90+3. Thế nhưng, sai lầm của tiền đạo vào sân từ ghế dự bị Felipe Caicedo đã mang đến quả phạt đền cho Fiorentina. Lazio đánh rơi 2 điểm ở những phút bù giờ.

Kết quả này khiến hai đội bóng thành Rome bị các đối thủ cạnh tranh nới rộng cách biệt.

Napoli, Juvetus, Inter giành trọn 3 điểm

Ngược lại với 2 đội bóng thành Rome, ba CLB dẫn đầu đều giành chiến thắng vòng này.

Inter là đội bóng lớn đầu tiên khởi đầu vòng 14. Hành quân đến sân của Cagliari, đoàn quân của HLV Luciano Spalletti đã ‘làm gỏi’ đội chủ nhà trong một ngày mà thủ quân Mauro Icardi tỏa sáng. Tiền đạo Argentina lập một cú đúp, chính thức san bằng thành tích 15 bàn của Immobile trong cuộc đua đến ngôi vua phá lưới.

Cùng có được chiến thắng dễ dàng như Inter là Nhà đương kim vô địch Juventus. HLV Max Allegri đã bất ngờ trở lại đội hình 3-4-2-1 và sử dụng Mandzukic với vai trò tiền đạo cắm. Nhìn chung chiến thuật của ông ít nhiều mang đến hiệu quả và Juventus giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-0.

Niềm vui đã trở lại với Buffon

Vất vả hơn đôi chút, CLB đầu bảng Napoli chỉ có thể vượt qua đội chủ nhà Udinese với tỉ số 1-0 bằng bàn thắng của Jorginho. Đây là trận đấu mà họ chỉ có thể tung ra 9 cú dứt điểm về phía đối thủ, thấp hơn cả Udinese. Dù vậy, đây là thời điểm chiến thắng quan trọng hơn cách thắng. Napoli hoàn thành mục tiêu và tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng.

Ở một trận đấu khác, Milan tiếp tục gây thất vọng khi để Torino cầm hòa 0-0 trên sân nhà. Đây đã là trận thứ tư liên tiếp Milan không thể ghi bàn trên sân San Siro. Montella và các học trò tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 7.

Vòng này, đội bóng từng làm nên bất ngờ khi đánh bại Juve 3-2 lượt trước là Sampdoria đã phải nhận thảm bại 0-3 trong chuyến làm khách đến sân Bologna, qua đó bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với top 4.

Trận đấu cuối cùng vòng 14 Serie A giữa Atalanta và Benevento sẽ diễn ra đêm nay. Chúng ta hãy cùng chờ xem Benevento liệu có kiếm được điểm số đầu tiên tại giải đấu?

Bài liên quan