Salah, Torres và những cầu từng thi đấu cho Liverpool và Chelsea

 Liverpool và Chelsea là 2 CLB có khá nhiều sự duyên nợ, khi rất nhiều cầu thủ từng thi đấu cho cả 2 đội bóng này như trường hợp mới nhất của Mohamed Salah.

Joe Cole

Thời gian thi đấu tại Chelsea: 2003 – 2010
Thời gian thi đấu tại Liverpool: 2010 – 2013

Cole từng là một nhân tố rất quan trọng trong đội hình của The Blues. Tuy nhiên điều này đã không được tiền vệ người Anh tái hiện ở Liverpool, khi hàng loạt chấn thương đã khiến anh mất dần cảm giác, cũng như sự thích thú mỗi khi chạm bóng.

Yossi Benayoun

Thời gian thi đấu tại Liverpool: 2007 – 2010
Thời gian thi đấu tại Chelsea: 2010 – 2013

Benayoun là một trường hợp đối lập với Cole. Anh từng thi đấu rất thành công và nổi bật tại Liverpool, tuy nhiên khi chuyển sang Chelsea thi đấu thì cầu thủ người Israel đã không còn giữ được những phẩm chất tốt nhất.

Raul Meireles

Thời gian thi đấu tại Liverpool: 2010 – 2011
Thời gian thi đấu tại Chelsea: 2011 – 2012

Meireles không phải là mẫu tiền vệ hàng đầu thế giới, nhưng anh luôn là một chiến binh thi đấu rất cần mẫn và quả cảm. Ở Liverpool hay Chelsea, cầu thủ sinh năm 1983 này đều đã thi đấu rất tốt. Đáng tiếc khoảng thời gian gắn bó của Meireles với cả Liverpool lẫn Chelsea đều không quá lâu (1 năm/1 đội).

Victor Moses

Thời gian thi đấu tại Chelsea: 2012 – hiện tại
Thời gian thi đấu tại Liverpool: 2013 – 2014

Moses trong những năm qua vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một vị trí ổn định tại Chelsea. Anh cũng đã từng thử tìm kiếm những cơ hội mới khi chuyển sang thi đấu cho Liverpool theo dạng cho mượn trong mùa giải 2013/14. Đáng tiếc thời điểm đó Liverpool đang có một Sterling chơi quá hay, Moses đã ngậm ngùi rời Anfield và chuyển sang Stoke thi đấu theo một hợp đồng cho mượn khác của The Blues.

Glen Johnson

Thời gian thi đấu tại Chelsea: 2003 – 2007
Thời gian thi đấu tại Liverpool: 2009 – 2015

Sự nghiệp của Glen Johnson chỉ thật sự được người hâm mộ biết đến sau khi anh rời chuyển tới Liverpool thi đấu vào năm 2009. Tại đây, Johnson đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những hậu vệ phải hay nhất tại Anh, điều mà anh đã không làm được khi còn chơi cho Chelsea trong giai đoạn 2003 – 2007.

Fernando Torres

Thời gian thi đấu tại Liverpool: 2007 – 2011
Thời gian thi đấu tại Chelsea: 2011 – 2015

Tại Liverpool, Torres từng là một biểu tượng với 81 bàn thắng sau 142 lần ra sân tại Premier League. Đáng tiếc vào ngày 27/01/2011, vì nhiều lý do, Torres đã quyết định rời Liverpool để chuyển sang Chelsea thi đấu. Đây được xem là một bước ngoặt đánh dấu sự đi xuống trong sự nghiệp của El Nino.

Dominic Solanke

Thời gian thi đấu tại Chelsea: 2014 – 2017
Thời gian thi đấu tại Liverpool: 2017 – hiện tại

Solanke là một trong những cầu thủ trẻ được đánh giá rất cao của lò đào tạo Chelsea những năm gần đây. Tuy nhiên do nhận thấy không thể tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp tại The Blues, Solanke đã quyết định chuyển tới Liverpool vào đầu mùa giải năm nay để tiếp tục ‘tôi luyện’ dưới sự hướng dẫn của HLV Klopp.

Daniel Sturridge

Thời gian thi đấu tại Chelsea: 2009 – 2013
Thời gian thi đấu tại Liverpool: 2013 – hiện tại

Cũng như nhiều cầu thủ trẻ tại Chelsea, Sturridge đã không nhận được nhiều sự trọng dụng trong khoảng thời gian còn là người của Stamford Bridge. Năm 2013, anh đã quyết định rời bỏ London để chuyển tới Liverpool thi đấu. Trong những năm qua, tiền đạo người Anh vẫn luôn nhận được rất nhiều đánh giá cao từ giới chuyên môn, đáng tiếc chấn thương đã khiến Sturridge chưa bao giờ có thể trở thành một cầu thủ hành đầu thế giới.

Mohamed Salah

Thời gian thi đấu tại Chelsea: 2014 – 2016
Thời gian thi đấu tại Liverpool: 2017 – hiện tại

Vào tháng Giêng 2014, Salah rời Basel để chuyển tới Chelsea với rất nhiều sự kỳ vọng của NHM. Đáng tiếc sự nghiệp của ‘Messi Ai Cập’ tại Chelsea chỉ có thể gói gọn trong 2 chữ thất vọng. Chỉ có 2 bàn thắng sau 13 lần ra sân ở Premier League, Salah đã nhanh chóng bị đẩy khỏi Stamford Bridge bằng những bản hợp đồng cho mượn.

Đầu mùa giải năm nay, Liverpool đã quyết định bỏ ra 42 triệu Euro, tương đương 37 triệu Bảng, để đổi lấy sự phục vụ của Salah. Đến tận thời điểm này, đây vẫn đang được đánh giá là một vụ đầu tư cực kỳ thành công của Lữ Đoàn Đỏ.

Với 14 bàn thắng sau 18 lần ra sân trên tất cả các mặt trận, Salah đang là tân binh có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử của The Kop. Thậm chí lúc này ngôi sao 25 tuổi này cũng đang là chân sút dẫn đầu danh sách dội bom tại Premier League, chứ không phải là những cái tên ‘ồn ào’ như Lukaku, Morata,…

Bài liên quan