Rooney và những ngôi sao phiêu lưu mãi rồi cũng “về nhà”

Wayne Rooney vừa chính thức trở lại Everton sau hơn 1 thập kỷ khoác áo MU. Trước anh cũng đã có không ít ngôi sao tìm về lại đội bóng từng chắp cánh sự nghiệp cho họ.

10. Wayne Rooney

Rooney trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Everton và được đôn lên đội một năm 2002 sau khi trở thành ngôi sao U18. Sau 2 năm thi đấu ấn tượng, tiền đạo người Anh chuyển sang MU với giá trị kỷ lục cho một cầu thủ trẻ với 37 triệu Euro. 13 năm thi đấu cho Man Utd, Rooney có cho mình mọi danh hiệu và đang nắm kỷ lục săn bàn của lịch sử đội bóng. Kể từ mùa giải 2017/18, Rooney sẽ trở lại với Goodison Park để viết tiếp những gì còn dang dở khi anh ra đi năm 2004.

9. Mario Gotze

Gia nhập đội trẻ của Dortmund từ năm 2001, tuyển thủ Đức từng cùng U17 đến U19 của đội bóng áo vàng đen chinh chiến khắp nơi trước khi chính thức ra mắt ở Bundesliga vào năm 2010. Trải qua 3 mùa bóng xuất sắc cùng Dortmund, vào tới chung kết Champions League năm 2013, ngôi sao sinh năm 92 gia nhập Bayern với giá trị chuyển nhượng 37 triệu Euro. Tuy nhiên ba năm thi đấu không thành công tại Allianz Arena khiến Gotze phải trở lại Signal Iduna Park vào Hè 2016 với giá 22 triệu Euro.

8. Fernando Torres

19 tuổi đã là đội trưởng của Atletico Madrid, Fernando Torres chính là một trong những tài năng xuất chúng nhất mà lò đào tạo của Los Rojiblancos từng cho ra lò. Sau khi phiêu lưu qua Ngoại hạng Anh và trải nghiệm nhiều thăng trầm đời cầu thủ, Torres về lại với Atletico và hiện vẫn đang thi đấu cho đội bóng này.

7. Nicolas Anelka

Xuất thân từ PSG lứa U19 và lên đội một vào năm 1995, sự nghiệp dài đằng đẵng của cựu sao tuyển Pháp trải qua nhiều bến đỗ ở khắp nơi trên thế giới từ Châu Âu đến cả Châu Á, nhưng ít nhất có hai trong số những cuộc chuyển nhượng đã đưa anh trở lại với thành Paris nơi anh từng là một trong những ngôi sao sáng nhất.

6. Thierry Henry

Monaco là nơi đào tạo và làm nên thương hiệu của Henry, nhưng Arsenal mới chính là nơi đưa cựu sao người Pháp vươn mình thành huyền thoại. “Con trai thần gió” rong ruổi nhiều nơi trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình nhưng cũng đã “về lại” mái nhà cũ Emirates hai lần trước khi chính thức giã từ sân cỏ.

5. Gerard Pique

Từ lò La Masia, trung vệ người Tây Ban Nha trưởng thành và được Manchester United chiêu mộ khi chỉ mới 17 tuổi. Tại đây, Pique giành được nhiều danh hiệu quan trọng từ Carling Cup năm 2006 đến Champions League mùa 2007/8, vô địch Ngoại hạng Anh 2008 và cả Siêu Cup Châu Âu cũng trong mùa đó. Sau mùa 2008, Pique trở lại Barcelona với chuỗi thành công kéo dài bằng 6 danh hiệu vô địch La Liga, 5 Siêu Cup Tây Ban Nha, 4 Champions League,….

4. Peter Crouch

Nếu có giải thưởng cho cầu thủ nào chuyển nhượng đến nhiều đội bóng nước Anh nhất thì chắc chắc Crouch là ứng viên vô địch. “Sếu Vườn” xuất thân từ lò đào tạo Tottenham Hotspur từ tận những năm 1998 rồi phiêu lưu đến hàng loạt CLB trong nước.

3. Didier Drogba

Huyền thoại có biệt danh là “Voi rừng” đã thành danh tại Chelsea để rồi ra đi năm 2012 và lưu lạc đến Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc. Năm 2014, anh trở lại Chelsea như một sự hỗ trợ khi đội bóng thành London gặp đôi chút khó khăn.

2. Paul Pogba

Phi vụ Paul Pogba có lẽ là vụ “cho con đi du học” tốn kém nhất của Man Utd cho đến thời điểm hiện tại. Pogba kinh qua các lứa U18, U19 rồi đến U23 của Quỷ Đỏ trước khi được đôn lên đội một năm 2012. Tuy nhiên lúc đó anh không nhận được sự tin tưởng của Sir Alex Ferguson và bị bán đi cho Juventus. Trong màu áo trắng – đen, Pogba “lột xác” trở thành một trong những tiền vệ hay nhất Châu Âu với việc có mặt trong đội hình FIFA hay nhất năm 2015 – mùa bóng mà Juve vào đến chung kết Champions League. Sau đó 4 năm, Man United phải chồng lên bàn đàm phán tận 89 triệu bảng để đưa Pogba trở lại Old Trafford.

1. Carlos Tevez

Anh là tài năng trẻ của Boca Juniors lứa U20 trước khi chuyển sang Corinthians để bắt đầu chuyến phiêu lưu trên khắp Châu Âu. Từ Man United, Juventus…để rồi trở lại quê nhà trong màu áo Boca vào năm 2015.

Bài liên quan