Nhận định Thái Lan vs Gabon, 19h30 ngày 22/03: Chủ nhà khó thắng

Nhận định bóng đá Thái Lan vs Gabon, 19h30 ngày 22/03, King Cup 2018. Dù là ĐKVĐ, nhưng Thái Lan khó vượt qua thử thách mang tên Gabon.

King’s Cup hay Cúp Nhà vua Thái Lan là giải đấu truyền thống của Thái Lan, được khai sinh từ cách đây chẵn nửa thế kỷ (1968). Trải qua 46 lần tổ chức, Thái Lan là đội bóng giàu thành tích nhất với 15 lần bước lên bục cao nhất, tiếp đến là Hàn Quốc (7) và Malaysia (4). ĐT Việt Nam từng một lần tham dự vào năm 2006 và giành ngôi á quân. 2 năm gần đây, Thái Lan đều giữ Cúp vô địch ở lại sau khi vượt qua Jordan (2016) và Belarus (2017).

Thailand kho long vo dich

Thailand khó vượt Gabon

Bước vào King’s Cup 2018, mục tiêu của Thái Lan là bảo vệ thành công chức vô địch, qua đó tạo bàn đạp cho AFF Cup 2018 diễn ra vào cuối năm. Tuy nhiên, khác với những giải đấu trước đây, thử thách lần này dành cho đội bóng xứ chùa vàng khó khăn hơn rất nhiều, khi các đội khách mời đều là thuộc dạng khó nhằn, đó là Gabon, Slovakia và UAE, đội bóng hiện nằm trong tốp 10 châu Á.

Theo bốc thăm, Thái Lan sẽ gặp Gabon để tranh vé vào đá chung kết với đội thắng trong cặp Slovakia – UAE. Nếu nhìn vào thứ hạng trên BXH FIFA, Gabon là đối thủ nhẹ ký nhất trong 3 đội khách mời, khi đứng ở vị trí thứ 95, tức ngang ngửa Libya và Ấn Độ. Song, không vì thế mà đánh giá thấp các vị khách đến từ châu Phi. Lý do vì ngoài ngôi sao của Arsenal – Pierre-Emerick Aubameyang, Gabon còn sở hữu nhiều cầu thủ nổi bật đang thi đấu tại châu Âu như Mario Lemina (Southampton), Didier Ndong (Watford) hay Johann Obiang (Troyes).

Ở vòng loại World Cup vừa qua, Gabon đã thất bại trong việc giành vé đến Nga. Thế nhưng, họ vẫn khiến người ta phải nhớ đến mình bằng những trận đấu xuất sắc mà khúc khải hoàn 2-1 ngay trên sân của Bờ Biển Ngà là minh chứng. Vì vậy, chỉ cần dàn cầu thủ đang chơi tại châu Âu của HLV José Antonio Camacho thi đấu đúng phong độ, Thái Lan khó có cơ hội góp mặt trong trận chung kết, chứ chưa nói tới việc bảo vệ thành công chức vô địch.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Thái Lan: Kawin; Peerapat, Hemviboon, Kerdkaew, Deeromram, Anan, Tossakrai, Bunmathan, Tossakrai, Chatthong, Dangda.

Gabon: Ovono; Manga, Appindangoyé, Palun, Obiang; Ndong, Lemina, Madinda, Kanga, Aubameyang, Evouna.

THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU

– Hai đội chưa từng gặp nhau.

Trên tổng bàn thắng cả trận: Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn khi Gabon sở hữu hàng công rất mạnh, với đầu tàu Aubameyang. Trong khi đó, với tư ĐKVĐ, đồng thời không muốn bị chê là hèn nhát, Thái Lan sẽ thi đấu năm ăn năm thua với đối thủ. Cần biết rằng, trước khi gặp Gabon. Thái Lan đều được ăn mừng bàn thắng ở 4 trận gần nhất, gồm cả trước Iraq và Australia.

Trên tổng bàn thắng hiệp 1: Do đây chỉ là giải đấu giao hữu, nên 2 đội sẽ không đặt nặng khâu thăm dò hay tìm hiểu đối thủ. Do đó, NHM sẽ không phải chờ lâu để chứng kiến bàn mở tỷ số. Thống kê cũng cho thấy, Gabon ghi được 3 bàn trước giờ giải lao ở 3 trận sân khách gần nhất. Vì vậy, nên đặt niềm tin vào mốc trên mức tổng bàn mà cổng game đưa ra.

DỰ ĐOÁN: Thái Lan 1 – 3 Gabon

Bài liên quan