Nhận định Lào vs Việt Nam, 19h30 ngày 08/11: Chiến thắng đầu tiên

Nhận định Lào vs Việt Nam, 19h30 ngày 08/11, vòng bảng – AFF Cup 2018. Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên trên đất khách.

So với các kỳ AFF Suzuki Cup trước đây, chuẩn bị cho giải năm nay, ĐT Việt Nam có nhiều thuận lợi khi các cầu thủ chỉ tập trung khoảng 3 tuần, đủ để có cảm giác “đói bóng” cùng tâm lý thoải mái. Thêm nữa, quá trình thi đấu không bị ngắt quãng quá dài nên phong độ của các học trò của HLV Park Hang Seo không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Thực tế, sau khi mùa giải 2018 khép lại, nền tảng thể lực cũng như cảm giác bóng của nhiều tuyển thủ Việt Nam khá tốt. Mặt khác, các thành viên hiện tại của ĐT Việt Nam đã có một thời gian dài gắn bó với nhau (từ cuối năm ngoái đến nay) nên sự ăn ý trong lối chơi cùng khả năng thẩm thấu chiến thuật của thầy Park luôn ở mức cao. Hơn nữa, những thành tích vang dội trên đấu trường châu lục thời gian qua càng tiếp thêm sự hưng phấn cho các tuyển thủ khi về đá giải khu vực. “Tôi nhận thấy, bản lĩnh của nhiều cầu thủ đã được nâng lên rất nhiều khi được chơi các giải quốc tế. Tất nhiên, cấp độ U23 hay Olympic có sự khác biệt rất lớn so với ĐTQG. Nhưng tôi tin, chuyện yếu tâm lý và choáng ngợp khi bước ra sân với nhiều cầu thủ không còn. Hy vọng, ĐT Việt Nam sẽ chơi trận mở màn đúng với phong độ của mình”, đội trưởng Văn Quyết chia sẻ.

Phải nói rằng, Việt Nam và Lào là 2 đội bóng rất có duyên chạm trán tại các kỳ AFF Cup. Dù đây mới là lần thứ 12 giải vô địch Đông Nam Á được tổ chức, nhưng lá thăm may rủi đã 6 lần đưa 2 đội đến với nhau, đều thuộc vòng bảng (1996, 1998, 2000, 2007, 2008 và 2014). Kết quả, Việt Nam bất bại, với thắng 5, hòa 1, ghi cả thảy 26 bàn.

Trong lần đụng độ gần nhất cách đây 4 năm, các pha lập công của Minh Tuấn, Công Vinh và Huy Hùng đã giúp Việt Nam hạ gục đội bóng xứ triệu voi với tỷ số 3-0, kết quả góp phần giúp thầy trò Toshiya Miura cán đích ở ngôi đầu, hơn Phlippines và Indonesia lần lượt 1 và 3 điểm.

So với 4 năm trước, khoảng cách về mặt trình độ giữa 2 đội đang có phần nới rộng hơn. Với lứa cầu thủ tài năng như Tiến Dũng, Duy Mạnh, Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng… bóng đá Việt Nam đã vượt tầm khu vực, thể hiện qua việc giành vị trí á quân tại VCK U23 châu Á 2018 và lọt vào bán kết ASIAD 2018.

Trong khi đó, Lào không những không tiến lên mà còn có phần đi thụt lùi. Thất bại 1-4 trước Mông Cổ hôm 16/10 có lẽ là đủ người ta nhìn nhận đội bóng xếp hạng 181 trên BXH FIFA đang ở đâu trên bản đồ bóng đá khu vực. Trong 6 trận đấu trong năm 2018, Lào thua tới 5 và hòa 1 (2-2 trước Bangladesh). Nếu lấy mốc từ tháng 6 năm ngoái, đội bóng xứ triệu voi thắng vỏn vẹn 1 trận (2-1 Đông Timor), còn lại hòa 1, thua 10.

Với tương quan đó, việc Việt Nam nhập cuộc với kèo chấp 0:2 1/4 không làm ai ngạc nhiên. Thống kê cho thấy, lần gần nhất chấp đối phương tỷ lệ trên, đội bóng áo đỏ đã thắng giòn giã 7-1 (Macao, Trung Quốc, 3/7/2011). Trong quá khứ, Việt Nam từng một lần chấp Lào “2 thua nửa”. Kết quả, chúng ta thắng 4-0 (26/10/2012).

THÔNG TIN TỶ LỆ

ty-le-Lao-vs-Viet-Nam

THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU

– Lào bất khả thắng 9 lần giáp mặt Việt Nam, với hòa 1, thua 8.

– 5 lần đối đầu gần đây tại AFF Cup, Lào toàn thua, thủng lưới trung bình 5 lần/trận.

THÔNG TIN BÊN LỀ

– Trên BXH FIFA, Lào xếp thứ 181, trong khi vị trí của Việt Nam là 102.

– Trải qua 10 lần tham dự AFF Cup, Lào chưa một lần vượt qua vòng bảng.

– Lào mới thắng 2 trận tại AFF Cup, đều trước Campuchia (1-0, 1996 và 2-1, 2004).

– Tại AFF Cup, Việt Nam lọt vào bán kết 5/6 lần tham dự gần đây.

– Tỷ lệ thắng kèo trong 20 trận vừa qua của Lào là 13,33%. Con số của Việt Nam là 45%.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Lào: Saymanolinh; Sibounhuang, Sipasong, Bounkong, Liththideth, Bounmalay, Waenvongsoth, Lounlasy, Kongmathilath, Phomvongsa, Phommaxay.

Việt Nam: Văn Lâm; Duy Mạnh, Đình Trọng, Ngọc Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Xuân Trường, Hùng Dũng, Văn Quyết, Quang Hải, Anh Đức.

LỰA CHỌN TỐT NHẤT: Việt Nam -2 1/4

DỰ ĐOÁN: Lào 1-4 Việt Nam

Bài liên quan