Ngày Boxing Day: Chờ đợi các “đại gia” phát quà

Trong nhiều năm trở lại đây, vòng đấu diễn ra vào ngày lễ tặng quà luôn là “đặc sản” của Ngoại hạng Anh. Hầu hết các đội bóng lớn đều được xếp lịch thi đấu khá thoải mái trong ngày này để có thể dễ dàng tặng NHM những món quà tinh thần.

Các trận đấu vòng 20 Ngoại hạng Anh sẽ được diễn ra từ 19h30 tối 26.12 đến 03h00 ngày 27.12. Trong số 10 cặp đấu, không có trận nào được đánh giá là trận cầu tâm điểm.

Bởi lẽ, 6 đội đang dẫn đầu BXH đều tránh được nhau ở vòng 20. Với 3 đội đang ngụp lặn ở nhóm xuống hạng, họ cũng không phải đối đầu trực tiếp trong những trận chiến sinh tử.

Lịch thi đấu vòng 20 Ngoại hạng Anh 2017-18.

Liverpool được đánh giá là đội trong top 6 có cơ hội lớn nhất để tặng được quà cho những người yêu mến mình. Đối thủ của thầy trò Jurgen Klopp là Swansea City đang đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng với chỉ 13 điểm sau 19 vòng.

Đội “khó thở” nhất trong top 6 sẽ là Manchester United khi họ phải tiếp đón Burnley trên sân nhà Old Trafford. Burnley đang được coi là hiện tượng của Ngoại hạng Anh mùa này khi giải đấu đã đi qua được 1/2 chặng đường nhưng thầy trò Sean Dyche vẫn xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Dù có thành tích không quá ấn tượng trong thời gian gần đây nhưng với lợi thế sân nhà, M.U hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một chiến thắng. Thế nhưng, trong quá khứ, “Quỷ đỏ” từng thảm bại trước chính Burnley trong ngày Boxing Day.

Ở mùa giải năm 1963, M.U đã thất thủ tới 1-6 trước Burnley trong trận đấu thuộc ngày lễ tặng quà.

Kết quả giải Ngoại hạng Anh ngày Boxing Day năm 1963.

Những cái tên lớn còn lại như Tottenham, Chelsea, Arsenal hay Manchester City đều có cơ hội lớn để giành trọn 3 điểm. Riêng với Man City, thầy trò Pep Guardiola đang đứng trước cơ hội nâng chuỗi thắng liên tiếp lên con số 18 bởi đối thủ của họ chỉ là tân binh Newcastle đang xếp ở vị trí thứ 15.

Những ngày cuối năm bao giờ cũng là khoảng thời gian thi đấu căng thẳng nhất đối với các CLB chơi tại Ngoại hạng Anh. Họ sẽ phải thi đấu với tần suất 3 ngày/trận và không ít những đội bóng đã tự đánh mất vị thế của mình chỉ sau 1 tuần lễ Giáng Sinh.

Lịch sử giải Ngoại hạng Anh cũng chỉ ra rằng chỉ có 13/25 mùa bóng, các đội dẫn đầu bảng sau Giáng Sinh có thể lên ngôi vào cuối mùa.

Bài liên quan