Neymar và Barca lại lôi nhau ra tòa

Những rắc rối liên quan tới tiền bạc giữa Neymar và đội bóng cũ Barcelona vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo tin từ tờ El Mundo, Neymar khẳng định gã khổng lồ xứ Catalan nợ anh 26 triệu euro, cộng thêm 10% tiền lãi. Sở dĩ có chuyện này bởi phía Barca đã hứa trả cho Neymar một khoản tiền thưởng, khi anh gia hạn với CLB hồi tháng 10/2016.

Tuy nhiên, phía Barca cho biết chính Neymar mới là người nợ họ từ số tiền thưởng khi đôi bên gia hạn hợp đồng. Tính ra, tân binh của PSG phải trả cho nhà đương kim á quân La Liga 74 triệu euro (bao gồm 9 triệu bảng phí tổn hại).

Hiện tại, Neymar đã thuê luật sư kiện Barca. Mọi chuyện trở nên căng thẳng từ tháng 8/2017, khi Barca yêu cầu tuyển thủ Bazil thanh toán số tiền 8,4 triệu euro cộng thêm 10% lợi tức. Đó là số tiền thưởng Neymar nhận được khi ký hợp đồng gia hạn với Barca vào tháng 10/2016.

Barca cho rằng Neymar không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng nên phải bồi hoàn số tiền trên. Đội chủ sân Nou Camp đã gửi cáo buộc Neymar tới LĐBĐ Tây Ban Nha, Pháp và FIFA.

Trong khi đó, Neymar cũng kiện ngược lại Barca do chưa hoàn thành chi trả khoản phí trung thành 25,8 triệu euro. Dù vậy, chủ tịch Josep Maria Bartomeu cho biết Neymar không thể nhận số tiền này vì đã rời CLB trước thời hạn.

Bài liên quan