Man United tiếp tục duy trì kỷ lục trong suốt 80 năm

Ít người biết rằng đã suốt 80 năm vừa qua, Manchester United tự hào khi sở hữu một kỷ lục mà không CLB nào ở Ngoại hạng Anh làm được, đó là “Quỷ đỏ” luôn có ít nhất 1 cầu thủ thuộc dạng “Homegrown” góp mặt trong đội hình xuất phát ở bất kì trận đấu nào.

Đêm qua trong trận gặp Tottenham, HLV Jose Mourinho quyết định để tiền đạo trẻ Marcus Rashford ra sân ngày từ đầu. Đồng thời, ông cũng cất Scott McTominay và Jesse Lingard trên băng ghế dự bị.

Thành tích ấn tượng nói trên bắt đầu vào ngày 30/10/1937 khi M.U đối đầu Fulham. Kể từ khoảng thời gian qua, Quỷ đỏ đã trải qua 3883 trận đấu đều có sự xuất hiện của ít nhất 1 cầu thủ thuộc dạng “Homegrown” trong đội hình.

Rashford được Mourinho đặt nhiều niềm tin.

Mùa Hè năm ngoái khi Mourinho được ban lãnh đạo M.U bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng, nhiều chuyên gia cho rằng các cầu thủ trẻ sẽ khó có cơ hội thể hiện mình. Tuy nhiên đến thời điểm này, Người đặc biệt lại tỏ ra ưu ái cho các tài năng trẻ và luôn tạo điều kiện để mọi cầu thủ có cơ hội trình diễn kĩ năng của mình.

Một trong số những cái tên ưa thích của Mourinho chính là Rashford, cùng với đó là Lingard, cầu thủ có lối chơi xông xáo và thích hợp với nhiều sơ đồ khác nhau. Cả Rashford và Lingard đều đang là thành viên của đội tuyển quốc gia Anh. Cuối mùa trước, hai cái tên khác cũng được Mourinho đặt niềm tin là McTominay và Axel Tuanzebe.

Năm 1968, Sir Matt Busby dẫn dắt 7 cầu thủ thuộc diện “Homegrown” (trong đó có Sir Bobby Charlton và George Best) và lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. 31 năm sau, Sir Alex Ferguson cũng giành cú ăn ba vĩ đại với nòng cốt là lứa thế hệ vàng năm 1992.

Bài liên quan