Lương của Harry Kane chỉ xếp thứ 35 tại Premier League

 Là vua phá lưới Premier League trong 2 mùa giải liên tiếp và là chân sút số 1 trong năm 2017, nhưng Harry Kane chỉ có mức lương cao thứ 35 tại giải đấu hàng đầu nước Anh.

Liên tiếp là vua phá lưới Premier League trong hai mùa giải 2015/16 và 2016/17, không những thế Harry Kane còn vượt qua Leo Messi và Cris Ronaldo để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất năm 2017 với 56 bàn thắng trên mọi đấu trường. Nhưng chân sút sinh năm 1993 lại đang nhận mức đãi ngộ “bèo bọt” tại giải đấu hàng đầu nước Anh.

Theo thông tin từ Sport Mail, mức lương 110.000 bảng/tuần của Harry Kane ở Tottenham chỉ đứng thứ 35 trong Top những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Premier League. Thu nhập này của ngôi sao người Anh chỉ so với những cầu thủ tầm trung như Sead Kolasinac và Aaron Ramsey của Arsenal hay lão tướng Ashley Young của Man Utd, cũng như Christian Benteke của Crystal Palace.

Đáng buồn hơn khi nhìn lên phía trên BXH những cầu thủ nhận lương cao nhất Premier League, Harry Kane còn thua cả những cầu thủ có phong độ không tốt như Fellaini, Luke Shaw, Joe Hart và Smalling. Thậm chí mức lương của chân sút hàng đầu thế giới trong năm 2017 chỉ bằng một nửa so với Ibrahimovic, cầu thủ chưa có bàn thắng nào tại Premier League mùa giải này.

Lương của Harry Kane quá bèo so với Pogba, Lukaku hay Virgil van Dijk. Mức lương của chân sút người Anh chỉ có thể so sánh với Christian Benteke.

Trong danh sách này, Paul Pogba và Romelu Lukaku của Man Utd là hai cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Premier League với thu nhập lần lượt là 290.000 bảng/tuần và 250.000 bảng/tuần. Chân sút số 1 của đội bóng giàu có Manchester City là Sergio Aguero xếp ở vị trí thứ 3 cùng với hai lão tướng Yaya Toure và Zlatan Ibrahimovic (220.000 bảng/ tuần).

Hậu vệ đắt giá nhất thế giới mới cập bến Liverpool với giá 75 triệu bảng là Virgil van Dijk đứng thứ 9 trong danh sách này khi được The Kop trả mức lương 180.000 bảng/tuần. Những so sánh trên cho thấy Spurs đang quá dè dặt trong công tác đãi ngộ đối với các ngôi sao của mình và điều đó có thể khiến họ phải trả giá trên thị trường chuyển nhượng “điên rồ” như hiện nay.

Lương của “vua ghi bàn” Harry Kane chỉ xếp thứ 35 tại Premier League.

Bài liên quan