Khốc liệt cuộc chiến tranh ngôi số 1 thế giới ở Wimbledon

1 trong 3 cái tên: Simona Halep, Angelique Kerber và Karolina Pliskova (trong ảnh dưới theo thứ tự trái qua) sẽ rời Wimbledon với ngôi số 1 thế giới.

Vừa bất ngờ thất bại trước Johanna Konta đã bị chấn thương sau cú trượt ngã chỉ 10 phút sau khi trận đấu bắt đầu ở bán kết tại Eastbourne, Kerber đang ở tuần thứ 32 trên ngôi số 1 thế giới.

Tại giải Grand Slam trên sân cỏ ở London năm nay, đương kim Á quân của giải Angelique Kerber sẽ phải bảo vệ 1.300 điểm, tức là ít nhất phải vào đến chung kết, mới có cơ hội giữ vững ngôi số 1 thế giới đang nắm giữ.

Từng lọt vào đến vòng 2 Wimbledon mùa giải năm ngoái, Karolina Pliskova đang tràn đầy cơ hội soán ngôi số 1 thế giới của tay vợt người Đức.

Karolina Pliskova đang tràn đầy cơ hội soán ngôi số 1 thế giới

18h00 chiều nay (1/7), Pliskova sẽ bước vào tranh chức vô địch Eastbourne với Caroline Wozniacki và nếu như giành ngôi quán quân, tay vợt số 2 thế giới người Czech sẽ có thêm 165 điểm nữa, để đạt mức 6.795 điểm.

Nếu muốn có cơ hội lên ngôi số 1 WTA thì Simona Halep phải ít nhất lọt vào đến tứ kết tại All England Club. Còn trong trường hợp Karolina Pliskova vô địch Eastbourne thì Halep phải vào đến bán kết Wimbledon.

Không hẹn mà gặp, nửa nhánh đấu dưới lại tập hợp được 4 nhà vô địch Grand Slam, từ hạt giống số 10 cho đến hạt giống số 14. Lần lượt gồm: Petra Kvitova, Venus Williams, Jelena Ostapenko và Garbine Muguruza.

Đây hứa hẹn sẽ là những vật cản khó khăn nhất đối với Simona Halep trên con đường tiến vào chung kết, để chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt người Romania này.

Bài liên quan