Huyền thoại Arsenal đề nghị lấy tên Sir Alex đặt cho cup vô địch Ngoại hạng Anh

Huyền thoại của Arsenal Thierry Henry tiết lộ anh đã từng ngưỡng mộ Sir Alex Ferguson như thế nào và thậm chí còn muốn lấy tên của cựu huấn luyện viên của Manchester United đặt cho chiếc cup vô địch Ngoại hạng Anh.

27 năm tại vị ở Old Trafford và giải nghệ vào cuối mùa giải 2012-13, di sản rực rỡ nhất của Sir Alex Ferguson chính là 13 danh hiệu vô địch Premier League giúp Manchester United vượt mặt đại kình địch Liverpool để trở thành kỷ lục gia trong lịch sử bóng đá Anh.

Trong cuộc nói chuyện dài 90 phút trên Sky Sports với sự tham gia của cả huyền thoại Man United Roy Keane, ‘con trai thần gió’ Henry đã kể về lần đầu gặp Sir Alex.

Henry bày tỏ sự ngưỡng mộ cực lớn với Sir Alex

Khi tôi gặp ông ấy lần đầu tiên, tôi đã gọi ông ấy là Ngài Ngoại hạng Anh. 13 danh hiệu. Thật không thể tin được. Chiếc cup chúng ta đang nhìn thấy hiện tại phải được đặt tên theo ông ấy. Người ta cứ việc phản đối tôi về việc này đi, mà tôi thậm chí còn chẳng phải fan của Man United đâu đấy. 13 danh hiệu? Quá nhiều.”

Sir Alex chính là người đã gầy dựng cho Quỷ Đỏ thành Manchester bề dày thành tích ‘khủng’ như ngày này khi gắn bó từ tận năm 1986 cho đến năm 2013. Cùng với các học trò qua nhiều thế hệ, nhà cầm quân người Scotland lấp đầy phòng truyền thống của Man United với hàng chục danh hiệu lớn nhỏ từ Champions League đến FA Cup, vô địch Ngoại hạng Anh,….

HLV người Scotland đã mang về hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ cho Man Utd sau 27 năm dẫn dắt đội bóng này

Chia sẻ trong cuộc nói chuyện ở trụ sở Sky Sports, cựu thủ quân của Man United Roy Keane cũng lên tiếng ca tụng những gì mà Sir Alex làm được trong phòng thay đồ khi đồng ý với Henry ở những điểm sau:

“Khả năng thay đổi trong phòng thay đồ của ông ấy là rất đáng kinh ngạc, mang về người trợ lý mới, một giọng nói mới mẻ đi kèm những ý tưởng mới. Carlos Queiroz và cả những người khác nữa, cực kỳ tinh anh về chiến thuật. Những điều này là cực kỳ có ích bởi nếu cứ áp dụng mãi một bài tập sẽ rất nhàm chán.”

Cựu thủ quân Roy Keane cũng dành những lời có cánh cho người thầy cũ

“Ông ấy hiểu rõ những gì mình không giỏi. Vì vậy ông ấy chọn ra bộ sậu có thể làm tốt những điều ông ấy không thể làm.”

Bài liên quan