Hòa Wolfsburg, Dortmund lỡ cơ hội lên nhì bảng

Dortmund đã bỏ lỡ cơ hội đánh chiếm ngôi nhì bảng của RB Leipzig, khi bị Wolfsburg cầm chân trên sân nhà ở trận đấu muộn nhất vòng 18.

Bước vào trận đấu này, HLV Peter Stoeger đã quyết định gạch tên tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang, người đã tự ý bỏ buổi họp nhóm hôm thứ Bảy. Tiền đạo trẻ Alexander Isak lần đầu tiên có cơ hội đá chính vào vị trí của đàn anh người Gabon. Ngoài ra, cầu thủ 17 tuổi, Jadon Sancho cũng có trận đá chính đầu tiên ở vị trí tiền đạo lệch trái hỗ trợ Isak.

Ở hàng tiền vệ, chấn thương của Christian Pulisic cũng tạo cơ hội cho Mario Goetze trở lại đội hình chính sau hơn một tháng dưỡng thương. Cựu cầu thủ Bayern đá cặp tiền vệ với Shinji Kagawa với nhiệm vụ tiếp đạn cho hàng công.

Với những sự thay đổi trên, sức tấn công của Dortmund phần nào giảm sút. Cả hiệp thi đấu đầu tiên đội chủ nhà gần như không có được cơ hội nào thực sự rõ nét. Phá bóng đáng chú ý nhất là tình huống Lukasz Piszczek căng ngang để Andrey Yarmolenko dứt điểm ở phút 21, nhưng đáng tiếc là ở khoảng cách chưa đầy 5m, cầu thủ người Ukraine lại dứt điểm thiếu chính xác. Phút 42, một cơ hội ngon ăn khác bị bỏ lỡ, khi Isak dứt điểm dột cột dọc từ đường chọc khe của Goetze.

Sancho bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi

Sang hiệp 2, vẫn là Yarmolenko bỏ lỡ cơ hội mười mươi sau pha chuyền bóng tinh tế của Goetze ở phút 48. Không lâu sau đó, tài năng trẻ Sancho có cơ hội ghi bàn ở phút 52, nhưng đáng tiếc là cựu cầu thủ Man City lại dứt điểm chạm cột dọc ở tư thế khá trống trải.

Đó cũng là những pha bóng đáng chú ý của các cầu thủ Dortmund ở trận này, bởi những phút còn lại, họ không thể có được cơ hội áp sát khung thành đội khách. Với Wolfsbug, họ có cơ hội rõ ràng nhất trong trận đấu ở phút 76, nhưng cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm của Renato Steffen ở phút 75 đã bị thủ thành Burki xuất sắc cản phá.

Hòa bạc nhược trước đội đứng thứ 12, Dortmund dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 4 trên BXH với 29 điểm, kém ngôi đầu bảng của Bayern 15 điểm và kém vị trí thứ 2 của RB Leipzig khoảng cách 2 điểm.

Bảng xếp hạng

Chung cuộc: Dortmund 0-0 Wolfsburg

Đội hình thi đấu:

Dortmund: Buerki; Piszczek, Papastathopoulos, Toprak, Toljan; Weigl, Goetze (Dahoud 56′), Kagawa; Yarmolenko (Sahin 78′), Sancho, Isak (Schuerrle 68′)

Wolfsburg: Casteels; William, Tisserand, Uduokhai, Verhaegh; Arnold, Guilavogui; Malli, Didavi (Steffen 64′), Brekalo; Origi

Bài liên quan