Hòa nhạt nhẽo Southampton, M.U lập một loạt kỷ lục tệ hại

Trận hòa không bàn thắng với Southampton chính thức xác nhận Man United của Jose Mourinho sẽ có số chiến thắng ít nhất tại một mùa giải Premier League sau 19 năm.

Không nằm ngoài dự đoán, trận đá bù vòng 28 Premier League với Southampton rạng sáng nay (18/5) tiếp tục chứng kiến Man United sử dụng đội hình 2. Để đảm bảo các trụ cột có được thể lực tốt nhất cho trận chung kết Europa League, HLV Jose Mourinho đã có nhiều thử nghiệm cả về nhân sự và chiến thuật trong chuyến làm khách đến sân St Mary trong bối cảnh không còn nhiều động lực tại giải quốc nội.

Rooney chơi mờ nhạt trong 90 phút ở St Marry’s

Điều đó đã khiến cho M.U lép vế hơn về thế trận so với chủ nhà Southampton. Đội bóng miền Nam nước Anh là những người tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành Quỷ đỏ. Chỉ có may mắn cùng tài năng của thủ môn Sergio Romero mới giúp cho đoàn quân của Mourinho có được trận hòa Southampton 0-0 MU. Nếu người gác đền số 2 của Quỷ đỏ trong ngày hiếm hoi bắt chính tại Premier League không xuất sắc đẩy được quả penalty ngay phút thứ 6 của Manolo Gabbiadini, kết cục của họ có thể còn tệ hơn thế.

Chính HLV Mourinho sau trận Southampton 0-0 MU còn phải khẳng định rằng kết quả này là lạc quan hơn những gì ông tưởng. Chỉ có điều ngay cả 1 điểm nơi đất khách cũng không giúp cho M.U tránh khỏi một kỷ lục tồi tệ nhất từ đầu thế kỷ 21 tới nay. Lúc này, Quỷ đỏ đang có được 17 trận thắng sau 37 vòng đấu đã qua tại Premier League. Ngay cả khi có đánh bại Crystal Palace ở ngày hạ màn, họ cũng chỉ có tối đa là 18 chiến thắng mùa này tại giải đấu.

Mourinho và các cộng sự bất lực khi M.U không thể đánh bại Southampton

Cần biết rằng trong vòng 19 năm trở lại đây, số chiến thắng ít nhất của M.U trong một mùa Premier League cũng là 19 dưới thời David Moyes (mùa 2013/14) và Louis van Gaal (mùa 2015/16). Nhưng sau trận Southampton 0-0 MU, thầy trò Mourinho còn chẳng vươn tới được con số này. Đã rất nhiều lần ở mùa này hàng công của M.U thể hiện sự bế tắc, thiếu ý tưởng và trận hòa không bàn thắng tại St Mary là lần thứ 15 họ phải chia điểm, cũng là một kỷ lục không mong muốn trong lịch sử dự Premier League.

Ngoài ra, đây cũng là một mùa giải mà M.U có số trận hòa không bàn thắng nhiều nhất trong kỷ nguyên Premier League với cùng 6 trận như mùa 2004/05. Nhưng đó là năm mà Quỷ đỏ dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson đã cán đích trong tốp 3 đội dẫn đầu (77 điểm) với khoảng cách 16 điểm kém hơn vị trí thứ 4.

Còn hiện tại, M.U của Mourinho chỉ khiêm tốn xếp thứ 6 trên BXH với 66 điểm, đã chắc chắn không thể vào tốp 4 tại Premier League và sẽ cố gắng giành vé dự Champions League qua ngả Europa League. Vào rạng sáng thứ 5 tuần sau (25/5), họ sẽ đá chung kết với Ajax trên sân Friends Arena, Thụy Điển.

Bài liên quan