HLV Park Hang-seo và thách thức lớn cho mục tiêu tại Asiad 2018

Sau kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018, HLV Park Hang-seo và các học trò được đánh giá sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc xác định mục tiêu cụ thể tại Asiad 2018.

Bóng đá Việt Nam đã có khởi đầu không thể ấn tượng hơn trong năm 2018 khi HLV Park Hang-seo và các học trò ở đội tuyển U23 Việt Nam đã viết nên một trang sử mới hào hùng bằng vị trí Á quân tại VCK U23 châu Á 2018. Đây là thành tích mà trước thềm giải đấu ngay cả người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ đến.

Tuy nhiên, dưới tài cầm quân của HLV Park Hang-seo, đội tuyển U23 Việt Nam đã khiến người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. U23 Việt Nam lần lượt đánh bại U23 Australia, U23 Iraq và U23 Qatar để thẳng tiến vào chơi trận chung kết với U23 Uzbekistan.

Trong trận đấu cuối cùng của giải đấu dù phải thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt là mưa tuyết, U23 Việt Nam cũng khiến U23 Uzbekistan phải rất khó khăn để giành được thắng lợi chung cuộc 2-1 ở 120 phút thi đấu. Sau chiến tích lịch sử, đội tuyển U23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo đã được hàng triệu CĐV đổ ra đường chào đón khi cả đội về nước hôm 28/01 vừa qua.

U23 Việt Nam đã gây ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2018.

Sau chiến công chói lọi, những sự chào đón của người hâm mộ và sự quan tâm của giới truyền thông trong nước, đây là quãng thời gian để HLV Park Hang-seo quên đi niềm vui đã qua để tập trung vào những nhiệm vụ tiếp theo của mình trong năm 2018.

Trong năm nay, HLV Park Hang-seo cùng các học trò tiếp tục tham gia các mặt trận là trận đấu cuối cùng tại vòng loại Aisan Cup 2019 với Jordan, Asiad 2018 tổ chức tại Indonesia và cuối cùng là AFF Cup 2018. Trong đó, HLV Park Hang-seo có hai mục tiêu quan trọng là Asiad 2018 và AFF Cup 2018.

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 tại Indonesia (Asiad 2018) sẽ khai mạc vào ngày 08/08 tới. Tại Đại hội này, môn bóng đá nam thi đấu với thành phần Olympic (U23 + 3), nói khách khác, đội U23 Việt Nam vừa lập kỳ tích vừa qua sẽ tiếp tục góp mặt tại giải đấu này (được bổ sung thêm 3 cầu thủ quá tuổi). Đây là sân chơi được đánh giá là có độ khó còn cao hơn U23, vì các đội sẽ đưa tới lực lượng tối ưu để tranh huy chương Asiad!

Asiad 2018 sẽ là thử thách tiếp theo của thầy trò HLV Park Hang-seo

Việc BTC giải cho phép đăng ký thêm 3 cầu thủ quá tuổi vô hình chung trở thành vấn đề khó với HLV Park trong việc tuyển chọn đội hình tối ưu của đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự giải đấu này. Trao đổi với báo chí trong nước hôm 29/1 vừa qua, vị chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ dù BTC Asiad vẫn chưa công bố chính thức số lượng tuyển thủ được đăng ký của môn bóng đá Nam tại Đại hội nhưng ông cùng lãnh đạo VFF đã có những kế hoạch cụ thể cho giải đấu này.

Mục tiêu của đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn là cạnh tranh một vị trí cao trên bảng xếp hạng huy chương. HLV Park Hang-seo cũng cho biết ông sẽ tiếp tục có sự tuyển chọn những cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi để cùng đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự Đại hội này.

Bài liên quan