HLV Hoàng Anh Tuấn thất vọng với lứa tuyển thủ U18 Việt Nam

Kết thúc buổi tập đầu tiên của đội tuyển U18 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bày tỏ sự thất vọng. Vị chiến lược gia người Khánh Hòa khẳng định U18 Việt Nam cần phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn giành kết quả tốt ở VCK U18 Đông Nam Á 2017 tới đây.

Đội tuyển U18 Việt Nam đã bắt đầu tập trung chuẩn bị cho VCK U18 Đông Nam Á 2017. Tuy nhiên, kết thúc buổi tập đầu tiên với các học trò, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bày tỏ sự không hài lòng với thể lực và trình độ và thể hình của lứa cầu thủ U18 Việt Nam. Trao đổi với báo chí sau buổi tập, vị chiến lược gia người Khánh Hòa cho biết:

“Tôi phải dùng từ “khủng khiếp” để nhận xét về buổi tập của đội. Cầu thủ tập trung đợt này có nhiều cái tôi không thể tưởng tượng nổi. Dù buổi tập rất ngắn nhưng có đến 3 thủ môn chuột rút. Trên sân, một vài cầu thủ có dấu hiệu quá mệt mỏi dù đây chỉ là buổi tập rất bình thường. Tôi cũng hơi bất ngờ khi một số em vẫn đang tập ở CLB của mình mà không hiểu sao lên tuyển thì thể lực vẫn yếu. Tôi cảm thấy không hài lòng, đặc biệt là buổi tập đầu tiên như thế này”.

HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ thất vọng với lứa cầu thủ U18

Theo đánh giá của HLV Hoàng Anh Tuấn, lứa tuyển thủ U18 Việt Nam hiện tại rất là bé so với những cầu thủ ở khu vực, chứ chưa nói đến thế hệ trước của Việt Nam. Vị chiến lược gia người Khánh Hòa đánh giá đây là một trở ngại rất lớn:

“Chúng ta phải làm việc nhiều. U18 Việt Nam trước đây ở năm 2015 cũng có những bất lợi nhất định nhưng cũng có thuận lợi. Bây giờ với lứa cầu thủ mới cũng thế. Một cách duy nhất để cải thiện là chúng tôi và cầu thủ phải làm việc cật lực”.

Do có thể hình bé hơn những lứa cầu thủ đi trước, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra rất nhiều khuyết điểm của lứa cầu thủ U18 Việt Nam hiện tại: “Cái lợi của họ hiện tại là chơi kiểu kỹ thuật chứ thật ra cũng còn nhiều khiếm khuyết. Một trong số đó là thể lực. Các bạn biết đấy, chúng ta từng nhận những bài học về thể lực ở những thời điểm quyết định, trận đấu quyết định. Nếu không có thể lực chúng ta thất bại”.

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U18 Việt Nam sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn giành kết quả tốt

Do thời gian chuẩn bị cho giải đấu không còn nhiều và U18 Việt Nam còn nhiều điểm yếu cần phải giải quyết do đó mục tiêu tại VCK U18 Đông Nam Á 2017 được HLV Hoàng Anh Tuấn đặt ra là:

“Tôi thì mục tiêu lúc nào cũng là đi đến trận đấu cuối cùng. Nhưng mọi người cũng cần đánh giá chất lượng cầu thủ của đợt này như thế nào so với các thế hệ cầu thủ khác. Không phải vì U15 Việt Nam vô địch thì U18 sẽ vô địch. Tùy từng lứa tuổi, nhóm cầu thủ, đối tượng mà chúng ta đặt mục tiêu sao cho hợp lý. Dẫu vậy, tôi nghĩ nếu các em tập luyện tốt, có sự ủng hộ, hỗ trợ về nhiều mặt thì kết quả cũng không quá lo lắng. Chúng ta sẽ có kết quả tốt”.

Danh sách đội tuyển U18 Việt Nam

Thủ môn (4): Phạm Đình Long (HAGL), Quang Văn Chuẩn (Hà Nội), Y Êli Niê (Đăk Lăk), Trương Thái Hiếu (PVF).

Hậu vệ (7): Trương Thái Hiếu, Phan Bá Hoàng (PVF), Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng (SLNA), Phùng Văn Vĩ (An Giang), Nguyễn An (Thừa Thiên Huế).

Tiền vệ (11): Thái Khắc Huy Hoàng (Hà Nội), Nguyễn Trọng Long, Lê Văn Xuân (PVF), Tống Văn Hợp, Trương Tiến Anh, Trần Danh Trung, Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Trần Bảo Toàn (HAGL), Võ Văn Công (An Giang), Phạm Văn Luân, Nguyễn Tấn Việt (Khánh Hòa).

Tiền đạo (5): Lê Xuân Tú, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Khiêm (PVF), Lê Bình Minh, Huỳnh Tấn Đạt (HAGL).

Bài liên quan