Dortmund không phải ‘kèo dưới’ trong thương vụ ‘bom tấn’ Dembele

Chủ tịch Reinhard Rauball của Dortmund khẳng định đội bóng vùng Ruhr đã không hề bị động trong thương vụ Ousmane Dembele.

Trong mùa Hè 2017, Barcelona phải chi ra 105 triệu euro để mua tiền đạo Ousmane Dembele từ Dortmund. Đây là bản hợp đồng (mua về) đắt giá nhất lịch sử Barcelona và La Liga.

Nhiều ý kiến cho rằng, Dortmund đã để tài năng sáng giá của mình ra đi quá dễ dàng nhưng chủ tịch Reinhard Rauball của CLB vùng Ruhr khẳng định không hề có chuyện đó: “Về trường hợp Dembele, chúng tôi đã không để cho Barcelona muốn làm gì thì làm. Ngay từ đầu, Dortmund đã ra thông báo với họ về mức phí chuyển nhượng chúng tôi yêu cầu”.

Barcelona phải chi ra 105 triệu euro để chiêu mộ Dembele

“Nếu họ không đáp ứng được yêu cầu về chuyển nhượng từ phía chúng tôi thì thương vụ đó không thể xảy ra. Nhưng rồi mọi thứ đã được hoàn tất khá sớm trước khi TTCN Hè đóng cửa. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ cần phải suy nghĩ thêm về việc nên hay không chấp nhận những thương vụ kiểu đó xảy ra ở thời điểm cuối tháng 8”.

Dortmund đã chiêu mộ được 7 tân binh trong Hè này là Omer Toprak (12 triệu euro), Jadon Sancho (8 triệu euro), Mahmoud Dahoud (12 triệu euro), Dan-Axel Zagadou (CNTD), Maximilian Philipp (20 triệu euro), Jeremy Toljan (5 triệu euro) và Andriy Yarmolenko (30 triệu euro) – người được đưa về để thay thế Dembele.

Bài liên quan