Đội hình xuất sắc nhất năm của UEFA: Ronaldo vô đối!

Trải qua năm 2017 đại thành công, không quá ngạc nhiên khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid chiếm hơn một nửa đội hình xuất sắc nhất năm của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA.

UEFA vừa chính thức công bố đội hình xuất sắc nhất năm và không quá ngạc nhiên khi Real Madrid góp mặt tới 5 cái tên trong số 11 cầu thủ lọt vào danh sách đề cử. Đáng chú ý, Cristiano Ronaldo đã lập kỉ lục 14 lần góp mặt trong danh sách đề cử với 11 lần liên tiếp có mặt trong đội hình hay nhất năm kể từ 2007 (lần đầu tiên là vào năm 2004).

Sau đây là đội hình hay nhất năm được bình chọn bởi NHM trên trang chủ uefa.com. Đội hình này không hề có sự hiện diện của Neymar – cầu thủ đắt giá nhất thế giới hay Harry Kane – chân sút hay nhất châu Âu năm 2017.

Thủ môn: Gianluigi Buffon (Juventus)

Không phải Thibaut Courtois, Manuel Neuer hay David de Gea mà Buffon mới chính là thủ thành xuất sắc nhất năm qua. Với phong độ ổn định, Buffon đã giúp Juventus giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League.

Trung vệ: Sergio Ramos (Real Madrid) – Giorgio Chiellini (Juventus)

Ramos nhận được số lượng bình chọn nhiều nhất, lên đến 73,7%. Điều đó chứng tỏ tầm quan trọng của trung vệ người Tây Ban Nha. Trong khi đó, Chiellini luôn là chốt chặn vững chắc của hàng thủ Juventus.

Hậu vệ cánh: Dani Alves (Juventus) – Marcelo (Real Madrid)

Trước khi gia nhập PSG, Alves đã chơi cực kỳ ấn tượng trong màu áo Juventus với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Với Marcelo, anh chính là hậu vệ cánh hay nhất mùa giải vừa qua. Tiếc là giờ Marcelo đang sa sút không phanh.

Tiền vệ trung tâm: Luka Modric – Toni Kroos (Real Madrid)

Đội hình này không thể thiếu Modric và Kroos khi cả 2 chính là bộ não của Real Madrid. Modric và Kroos phối hợp khá ăn ý trở thành cặp bài trùng nơi tuyến giữa giúp Real Madrid không có đối thủ ở Champions League ở mùa giải mà họ phá lời nguyền bảo vệ thành công chức vô địch.

Chạy cánh: Kevin de Bruyne (Man City) – Eden Hazard (Chelsea)

Đây là 2 cầu thủ duy nhất ở Premier League xuất hiện trong đội hình này. De Bruyne và Hazard quả thực là những cầu thủ tốt nhất mà Premier League đang có được. Kỹ thuật và khả năng khuấy đảo hàng thủ của Bruyne và Hazard là không thể chê.

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona) – Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Barcelona thi đấu không thành công nhưng Messi vẫn có được những màn trình diễn siêu đẳng. Ngược lại, Real Madrid gặt hái vinh quang có đóng góp không nhỏ của Ronaldo. Trận chung kết, siêu sao người Bồ Đào Nha đã lập cú đúp, đồng thời trở thành vua phá lưới của giải với 12 bàn thắng.

Bài liên quan