Điểm mặt 5 cầu thủ tiến bộ nhất châu Âu mùa này

Nhờ thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng, Ciro Immobile, Mikel Oyarzabal, Simone Zaza, Nabil Fekir và Philipp Max mới đây đã được tờ The Guardian đánh giá là những cầu thủ tiến bộ nhất ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này.

1) Nabil Fekir (Lyon)

Sau khi Alexandre Lacazette chuyển sang Arsenal, tân đội trưởng Lyon là tiền đạo Nabil Fekir đã chơi cực kỳ nổi bật khi ghi đến 11 bàn và đóng góp 4 đường kiến tạo ở Ligue 1 mùa này. Theo đánh giá của trang Whoscored, Fekir đang được chấm điểm trung bình 8,5, cao hơn mùa trước 1,41 đơn vị.

2) Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Cầu thủ chạy cánh Mikel Oyarzabal chỉ 2 lần ghi điểm trong 38 trận mùa trước, nhưng mùa này anh mới đá 8 trận mà đã có 6 pha lập công cùng 1 đường kiến tạo. Với tỷ lệ dứt điểm thành công lên tới 69%, sẽ là bất công nếu Oyarzabal không được cùng ĐT Tây Ban Nha dự World Cup 2018.

3) Simone Zaza (Valencia)

Tiền đạo Simone Zaza là nhân tố chính giúp Valencia đang bay cao trên BXH La Liga mùa này. Với 9 lần làm tung lưới đối phương sau 11 trận, Zaza hiện chỉ xếp sau siêu sao Lionel Messi của Barcelona trong danh sách Vua dội bom tại giải đấu số 1 xứ sở đấu bò.

Được biết, Zaza hiện xếp thứ 5 trong danh sách các cầu thủ tận dụng cơ hội tốt nhất đã ghi ít nhất 5 bàn ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này (tỷ lệ dứt điểm thành công của anh đạt 33,3%).

4) Ciro Immobile (Lazio)

Tiền đạo Ciro Immobile không chỉ là chân sút số 1 Serie A mùa này mà anh còn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu vào thời điểm hiện tại (14 bàn/11 trận). Tiếc là dù tỏ ra sắc sảo như thế, Immobile lại im hơi lặng tiếng trong trận Italia để thua 0-1 trên sân của Thụy Điển (lượt đi play-off vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu).

5) Philipp Max (Augsburg)

So với mùa giải trước, hậu vệ cánh trái được Augsburg mua về để thay thế cho Baba Rahman là Philipp Max đã chơi hay hơn hẳn. Với việc đã tung ra 5 đường chuyền giúp đồng đội lập công, Max đang là cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất ở Bundesliga mùa này. Nếu cứ đá tốt như hiện nay, cơ hội được cùng ĐT Đức tham dự World Cup 2018 có thể sẽ mở ra với con trai của cựu Vua phá lưới Bundesliga – Martin Max.

Bài liên quan