Chờ màn “leo núi” của PSG tại lượt về vòng 1/8 Champions League

Thua 1-3 ở lượt đi, PSG phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn lật ngược thế cờ khi tiếp đón Real Madrid ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Nhiệm vụ nặng nề

Khi lá thăm đưa PSG gặp Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League, nhiều CĐV đội bóng Pháp đã cảm thấy may mắn. Nhà đương kim vô địch đang có một mùa giải khó khăn, đặc biệt ở giải trong nước. Tuy nhiên, diễn biến ở trận lượt đi cho thấy, dù trong hoàn cảnh nào, Real Madrid vẫn rất đáng gờm. Đoàn quân áo trắng dễ dàng đánh bại đối thủ 3-1 với hai bàn thắng của Cristiano Ronaldo cùng pha lập công của Marcelo.

PSG rat kho khan

PSG rất khó có niềm vui chiến thắng chung cuộc khi tiếp đón Real vào rạng sáng mai

Nếu phải lựa chọn hình ảnh tiêu biểu của Real Madrid mùa này, hẳn nhiều chuyên gia sẽ chọn Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha khởi đầu chậm chạp tại La Liga và hiện kém Lionel Messi tới 9 bàn trong cuộc đua tới ngôi vị Vua phá lưới. Ngược lại, CR7 lại chơi cực kỳ hiệu quả ở Champions League với 11 bàn sau 7 trận, hơn cầu thủ xếp thứ hai Roberto Firmino (Liverpool) tới 4 bàn.

Real Madrid và Ronaldo có thể gặp khó khăn ở La Liga do đội hình nhiều cầu thủ bước sang “tuổi băm”. Nhưng ở Champions League, kinh nghiệm, bản lĩnh đã giúp Real lẫn Ronaldo đi những bước rất vững chắc. Ngược lại, PSG dù hừng hực khí thế, thăng hoa ở giải quốc nội nhưng lại bị ngợp trước Kền kền trắng. Yếu tố chính khiến đội bóng nước Pháp thất bại là sự non tay ở đấu trường châu Âu. Mùa trước, cũng tại vòng 1/8, dù đã dẫn Barcelona 4-0 ở lượt đi, thày trò HLV Unai Emery vẫn bị đối thủ ngược dòng đánh bại 6-1 trong trận lượt về.

Thua 1-3 tại Bernabeu, đồng nghĩa với việc PSG phải thắng 2-0 trên sân nhà mới có thể lấy vé đi tiếp. Trong trường hợp để thủng lưới, thày trò ông Unai Emery buộc phải thắng cách biệt 3 bàn nếu muốn vào chơi ở tứ kết. Đây là nhiệm vụ cực khó với đội bóng Pháp, nhất là trong bối cảnh PSG không có sự phục vụ của ngôi sao sáng giá nhất Neymar do chấn thương. Mặc dù vậy, HLV Emery vẫn tỏ ra rất tự tin trước trận tái đấu đại diện Tây Ban Nha. “Chúng tôi đang gặp bất lợi lớn nhưng toàn đội vẫn nghĩ về chiến thắng. Đó là con đường duy nhất PSG có thể đi và chúng tôi sẽ phải chơi với tất cả những gì mình có”, HLV Emery phát biểu đầy quyết tâm.

Thử thách bản lĩnh

Việc bị đẩy vào đường cùng cũng có thể coi là cơ hội để PSG thử thách bản lĩnh. Đội bóng này kể từ sau khi được các ông chủ Ả rập mua lại đã lột xác hoàn toàn. Nhiều ngôi sao lớn cập bến sân Công viên các Hoàng tử, biến PSG thành một trong trong những tập thể đắt giá nhất thế giới. Thành công liên tiếp ở Ligue 1 phần nào cho thấy sự đầu tư của PSG đã phát huy tác dụng. Nhưng tại Champions League, PSG vẫn chưa làm được điều gì đáng kể, thành tích tốt nhất chỉ vào tới tứ kết.

Tiền khóa mua chiến thắng?

Ở tình thế hiện tại, PSG rất khao khát đánh bại Real Madrid để giành vé đi tiếp, đồng thời khẳng định mình đã đủ trưởng thành để chơi những trận cầu lớn. Dù yếu thế nhưng cơ hội dành cho PSG không phải không có. Theo thống kê của tờ Mirror, kể từ sau trận thua 1-3 trước Barcelona hồi tháng 4/2015, PSG chưa thua thêm trận nào trên sân nhà ở đấu trường số 1 châu Âu. Đáng chú ý, PSG từng thắng Barcelona 4-0, Bayern Munich 3-0, Anderlecht 5-0 và Celtic 7-1 ở bốn trận gần nhất. Điều này cho thấy, tại “thánh địa” của mình, Les Parisiens luôn cho thấy sức mạnh đáng sợ.

Trên lý thuyết là vậy nhưng theo cựu danh thủ Barcelona Ludovic Giuly, PSG khó tạo ra sức công phá mạnh nhất khi thiếu vắng Neymar. Nhận định này của Giuly hoàn toàn có lý bởi chân sút Brasil đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong đội hình PSG. Cụ thể, Neymar tham gia vào 46 bàn thắng của đội chủ sân Công viên các Hoàng tử mùa này, trong đó có 29 pha lập công cùng 17 đường kiến tạo sau 29 trận trên mọi mặt trận. Xét về tạo cơ hội, Neymar đứng thứ 4 ở lục địa già với tổng cộng 69 lần, sau Kevin De Bruyne (Man City, 84), Dimitri Payet (Marseille, 76) và Mesut Ozil (Arsenal, 72).

Trong khi đó, tờ Standard lại cho rằng, việc không có sự phục vụ của Neymar chưa hẳn đã là thảm họa với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Standard phân tích: Không có Neymar trên sân, PSG tấn công có phần đa dạng hơn. Đội bóng Pháp cũng còn nhiều cái tên đủ sức tạo đột biến hai bên cánh như: Di Maria, Julian Draxler hay Kylian Mbappe. Chính bởi vậy, nếu chơi đúng sức, PSG có quyền nghĩ đến thắng lợi.

Bài liên quan