CHÍNH THỨC gia nhập Bayern, Sandro Wagner lý giải về chọn áo số 2

Hôm 21/12 Bayern đã chính thức công bố trên trang chủ của mình về thương vụ tiền đạo Sandro Wagner chuyển nhượng từ TSG 1899 Hoffenheim.

Sau khi hoàn thành chương trình y tế, cầu thủ 30 tuổi người Đức đã ký một bản hợp đồng với các nhà vô địch Đức kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Sau khi trải qua các câu lạc bộ MSV Duisburg, Werder Bremen, Kaiserslautern, Hertha BSC và Darmstadt 98, tiền đạo này chuyển tới Hoffenheim vào năm 2016. Ở đây, anh đã ghi 18 bàn trong 50 trận đấu.

Cùng thời gian này anh được gọi vào đội tuyển quốc gia và đã ghi 5 bàn trong 7 trận đấu quốc tế của Đức.

Người chiến thắng U21 Cup châu Âu 2009 và Confederations Cup 2017 sẽ tham gia vào đội tuyển vào ngày 2 tháng 1 để tham dự trại huấn luyện tại Qatar.

Sau khi ký hợp đồng, anh nói: “Tôi rất vui mừng. Một cuộc hành trình dài cho tôi bây giờ đang kết thúc và tôi có thể trở về nhà của tôi, câu lạc bộ của tôi. Tôi rất hạnh phúc vì điều này. Bayern là câu lạc bộ hay nhất ở Đức và là một trong những đội bóng tốt nhất trên thế giới. Khi tôi nhận được đề nghị, tôi đã không phải suy nghĩ về nó lâu.”

Wagner sẽ thi đấu cho Bayern từ 1/1/2018 đến 30/6/2020 với áo đấu số 2.

Giám đốc thể thao FCB Hasan Salihamidzic cũng chia sẻ: “Với Sandro Wagner, chúng tôi có thêm một cầu thủ đẳng cấp quốc tế đến Bayern. Chúng tôi tin rằng Sandro sẽ tăng cường sức tấn công cho đội hình.”

Tuy nhiên, khi người hâm mộ Bayern nhìn tấm ảnh Sandro Wagner, chụp chung với GĐTT Hasan Salihamidzic cùng chiếc áo đấu mới thì nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi cầu thủ đá ở vị trí tiền đạo này lại chọn áo đấu số 2!

Lý giải điều này trên kênh truyền hình FC Bayern, Wagner cho biết: “Thực ra cũng không còn nhiều số trống. Tôi muốn mặc áo số 14 như đã mặc ở TSG Hoffenheim và SV Darmstadt nhưng rất tiếc là số áo này hiện đang được Juan Bernat mặc”

Thực tế, trong những số áo còn trống ở Bayern là 3, 18 hoặc 33 (như Wagner đã từng mặc ở BSC Berlin) hay số 39 ( từng mang thời đầu khi mới đến TSG Hoffenheim) nhưng cuối cùng Wagner đã chọn số 2 vì: “Tôi thấy nó hợp với tôi nhất. Đây là lần thứ 2 tôi đến Bayern trong sự nghiệp của mình. Chính vì thế tôi thấy nó rất ý nghĩa và hài lòng vì đã có nó . Tôi hy vọng nó sẽ mang lại cho tôi nhiều may mắn”.

Số áo đấu 2 ở Bayern đã từ rất lâu không có ai mặc. Người cuối cùng ở Bayern mang số này là hậu vệ người Brazil Breno (tên đầy đủ Vinicius Rodrigues Borges) vào mùa giải 2011.

Bài liên quan