CHẤM ĐIỂM Top 6 Ngoại hạng Anh sau lượt đi

Lượt của Premier League đã chính thức kết thúc sau vòng đấu trước ngày Lễ giáng sinh, nếu xét toàn cục thì không có gì quá lạ lẫm khi “Big 6” đang lần lượt chiếm các vị trí ở top đầu BXH. Tuy vậy, có lẽ chỉ mỗi Man City là xứng đáng mức điểm tối đa.

Man City (điểm A):

Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola lập kỷ lục 18 chiến thắng liên tiếp. Hiện Man xanh dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích bất bại. Sau lượt đi, Man City có 55 điểm cùng hiệu số bàn thắng +48. Trong đó, Kevin de Bruyne là ngôi sao sáng nhất đội chủ sân Etihad khi có 6 bàn thắng và 8 pha kiến tạo.

MU (điểm B):

“Quỷ đỏ” Manchester sẩy chân ở vòng cuối khi hòa Leicester 2-2 trước khi khép lại Premier League lượt đi. Kém Man City tới 13 điểm (42 so với 55), khả năng thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho cạnh tranh danh hiệu giải quốc nội mùa này thực sự khó khăn.

Chelsea (điểm C-):

Với tư cách đương kim vô địch, đoàn quân do huấn luyện viên Conte dẫn dắt phải chịu áp lực lớn khi bước vào Premier League mùa này. Mất chân sút Diego Costa và tiền vệ Nemanja Matic, sức mạnh và sự ổn định của “The Blues” bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea kém đội đầu bảng Man City tới 16 điểm (39 so với 55).

Liverpool (điểm B):

Thầy trò huấn luyện viênKlopp khép lại lượt đi Premier League ở vị trí trong top 4 là kết quả chấp nhận được. Sự tỏa sáng của Mohamed Salah với 15 bàn thắng góp phần quan trọng giúp “The Kop” có 35 điểm cùng hiệu số +18 sau 19 trận.

Tottenham (điểm B-):

Spurs thi đấu với tinh thần đáng khen ngợi, nhưng thất bại trước Arsenal, Leicester và Man City khiến giấc mơ giành chức vô địch thực sự là cuộc hành trình gian nan đối với thầy trò huấn luyện viên Pochettino. Sự xuất sắc của Harry Kane là chưa đủ giúp Tottenham có thể cạnh tranh danh hiệu Premier League.

Arsenal (điểm B):

“Pháo thủ” vẫn cần cải thiện nhiều về đội hình và lối chơi. Mục tiêu của Arsenal là kết thúc mùa giải trong top 4. Sau lượt đi, thầy trò Arsene Wenger đứng thứ 6 và chỉ kém 1 điểm so với nhóm giành quyền dự Champions League. Giai đoạn lượt về sẽ khó khăn cho Arsenal bởi đối diện lịch thi đấu rất dày. “Pháo thủ” đã góp mặt ở bán kết League Cup, vòng 1/16 Europa League, cúp FA và Premier League.

Bài liên quan