CĐV Arsenal đừng vội mừng: Wenger chưa đầu hàng

Các cổ động viên Arsenal đã cầu xin Arsene Wenger ra đi, nhưng HLV người Pháp vẫn tỏ ra mình là một kẻ bướng bỉnh và hết sức cứng đầu.

Chứng kiến thảm bại của đội bóng yêu thích, rất nhiều huyền thoại, chuyên gia và đặc biệt các CĐV trung thành đã không còn giữ được sự kiên nhẫn và yêu cầu ông Arsene Wenger nên rời “ghế nóng”. Nhưng trong bài phát biểu mới nhất, HLV người Pháp vẫn cứng rắn.

CĐV Arsenal đừng vội mừng: Wenger chưa đầu hàng

“Đây rõ ràng là một mùa giải tồi tệ với CLB,” Wenger thừa nhận. “Bởi vì năm ngoái chúng tôi đã giành 75 điểm vào cuối mùa và vô địch cúp FA. Đừng lo, tôi là người thực tế và sẽ phân tích mọi thứ vào cuối mùa.” Lúc này, Arsenal đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 45 điểm, kém đội đứng thứ 4 Tottenham Hotspur 13 điểm. Cơ hội lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh gần như đã hết.

“Khi bạn phải đối đầu với một đối thủ vừa thắng chính bạn ở trận chung kết vào ngày trước đó, sự tự tin của toàn đội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong khi điều ngược lại xảy ra với đối thủ,” Wenger nói về thất bại hồi giữa tuần. Nhưng đó đã là lần thứ ba trong mùa giải, Arsenal thua đậm trước Man City. 3 trận thua (1 trận chung kết), 9 bàn thua, 1 bàn thắng vào lưới đối thủ Man City.

Khán đài Emirates đêm đó trống vắng với chỉ hơn 58.000 cổ động viên đến sân, nhưng những người còn lại có mặt đã phải chứng kiến một cơn ác mộng. “Tôi biết đó là nỗi thất vọng cực lớn với tất cả, nhưng chúng tôi phải vượt qua và điều chỉnh mọi thứ. Trong bóng đá đỉnh cao, sự tự tin luôn vô cùng quan trọng.”

HLV người Pháp rõ ràng chẳng đề cập gì đến chuyện ra đi.

Có thể thấy HLV người Pháp rõ ràng chẳng đề cập gì đến chuyện ra đi. Cho dù niềm tin đã hết ở Arsenal. Các cầu thủ Arsenal, những người được xem là lành tính so với đa phần các đội bóng khác, giờ cũng đã phản lại ông thầy của họ.

“Chúng tôi cần sự giúp đỡ,” đó là thông điệp mà các cầu thủ Arsenal phát đi sau cuộc gặp nội bộ (không có HLV trưởng) của các trụ cột. Cả BLĐ và nhiều cầu thủ đã không còn niềm tin vào thuyền trưởng Arsene Wenger, họ thậm chí đã tổ chức một cuộc họp mà không có sự góp mặt của HLV người Pháp.

Các cầu thủ Arsenal đã tỏ ra thất vọng trước màn trình diễn của toàn đội, và dĩ nhiên là thất vọng trước tài cầm quân của HLV Arsene Wenger.

Tiết lộ từ tờ The Guardian của Anh, dẫn lời một cầu thủ Arsenal cho biết, trong cuộc gặp riêng này, các cầu thủ Arsenal đã công khai thông điệp với ban lãnh đạo CLB, cần sa thải Arsene Wenger.

Nhưng sự bình tĩnh trước báo chí lúc này của Wenger cho thấy, ông sẽ không sẵn sàng từ bỏ. Tiết lộ quan trọng từ báo chí Anh cho biết, trong điều khoản hợp đồng hiện tại của Wenger với Arsenal nhiều khả năng không có điều khoản đôi bên tự ý phá vỡ hợp đồng. Và có lẽ Wenger chỉ ra đi khi hợp đồng đến năm 2019 hết hạn, hoặc tự giác rời đi.

Bài liên quan