“Bom tấn xịt” phủ nhận việc chơi xỏ Chelsea, Everton

Trên trang cá nhân, tiền vệ Ross Barkley đã bác bỏ mọi thông tin cho thấy anh tiến gần đến việc chuyển sang Chelsea chơi bóng.

Như đã đưa tin, trong ngày cuối của kì chuyển nhượng mùa Hè 2017, xuất hiện thông tin sau nhiều lần đàm phán, Chelsea và Everton đã thống nhất mức phí chuyển nhượng cho Barkley, rơi vào khoảng 30 đến 35 triệu bảng.

Các điều khoản cá nhân cũng được chốt và bản thân Barkley đã đến London để kiểm tra y tế. Tuy nhiên khi đã đến Chelsea kiểm tra y tế, tiền vệ Ross Barkley lại bất ngờ thay đổi ý định và quay ngoắt 180 độ để ở lại Everton.

Động thái của Barkley (hết hạn hợp đồng vào tháng 6/2018) không chỉ khiến Chelsea không hài lòng, mà còn khiến BLĐ lẫn CĐV Everton tức giận, bởi nếu chờ sang tháng 1, giá cầu thủ sẽ giảm đi rất nhiều. Chính vì thế mới đây, trên trang cá nhân, tiền vệ Ross Barkley đã bác bỏ mọi thông tin nói trên.

Kiểm tra xong y tế nhưng bất ngờ Ross Barkley lại quay trở về Everton

“Trái ngược hoàn toàn với những thông tin từ báo chí, tôi không có ý định kiểm tra y tế với bất kỳ CLB nào. Lý do của tôi là bởi tôi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, và tôi sẽ đưa ra quyết định tốt nhất cho mình vào tháng 1,” tiền vệ 23 tuổi viết trên trang Twitter cá nhân.

Hiện tại, Barkley vẫn đang chữa trị chấn thương và đã không được HLV Ronald Koeman tính tới. Barkley từng được đánh giá là tài năng trẻ hứa hẹn của bóng đá Anh. Nhưng ở mùa giải vừa qua, anh đã sa sút và chỉ có 5 bàn và 9 kiến tạo sau 36 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, kém hơn nhiều mùa giải trước.

Bài liên quan