Bất ngờ với những dấu hiệu cho thấy Man United sẽ đáng sợ thế nào mùa sau

HLV Jose Mourinho đã luôn vô địch quốc gia trong mùa giải thứ 2 của mình và hứa hẹn cũng sẽ làm điều đó tại Man United.

Mùa giải 2016/17 đã kết thúc một cách khá mỹ mãn với HLV Jose Mourinho và Manchester United khi giành cú đúp danh hiệu lớn tại cúp Liên đoàn và Europa League. Đặc biệt, chiếc cúp bạc Europa League đã giúp cho Quỷ đỏ có vé trở lại với Champions League bất chấp chỉ đứng thứ 6 tại Premier League.

Chiến thắng 2-0 trước Ajax tại Stockholm cuối tháng trước rất có ý nghĩa với đoàn quân của Mourinho nhất là trong việc lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Giờ đây, M.U sẽ hướng tới mùa giải 2017/18 với nhiều tham vọng hơn nữa. Những gì HLV Mourinho đã làm được trong quá khứ ở mùa giải thứ 2 của mình tại một CLB không hề tầm thường.

Ngoại trừ nhiệm kỳ đầu tiên tại Chelsea, đội bóng của ông luôn có sự tiến bộ và thành công hơn năm trước. Nhưng ngay cả như vậy, “Người đặc biệt” cũng đã cùng The Blues đăng quang tại Premier League mùa 2005/06.

M.U hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa ở mùa giải tới

Còn lại, Mourinho đã cùng Porto vô địch Bồ Đào Nha, Champions League vào mùa 2003/04, cùng Inter Milan giành cú ăn 3 lịch sử mùa 2009/10, cùng Real Madrid vô địch La Liga mùa 2011/12 trước khi trở lại Chelsea và có cú đúp tại cúp Liên đoàn, Premier League mùa 2014/15. Tất cả đều tới từ mùa giải thứ 2 của chiến lược gia 54 tuổi tại CLB và ông đều vô địch quốc gia cùng họ.

Dĩ nhiên, bây giờ Mourinho cũng sẽ biết phải làm gì để giúp M.U vô địch Premier League cũng như những danh hiệu lớn khác. “Tôi thích mùa giải thứ 2 bởi ở đó tôi biết mình không còn mắc những sai lầm như trước. Bạn nghĩ rằng mình hiểu rõ về các cầu thủ, nhưng thực sự thì không hẳn.

Bạn chỉ thực sự biết rõ về họ khi cùng trải qua những thăng trầm. Tôi đánh giá cao quá trình thăng tiến từ mùa này sang mùa khác”, thuyền trưởng người Bồ Đào Nha từng nói.

Jose Mourinho có “thói quen” thành công ở mùa giải thứ 2

Chẳng nói đâu xa, ngay mùa trước thôi, M.U của Mourinho cũng đã thể hiện sự tiến bộ đáng kể. Sau khởi đầu chậm chạp, Quỷ đỏ từng trải qua chuỗi 25 trận bất bại tại Premier League và nếu tính rộng hơn, cả mùa 2016/17 họ cũng chỉ thua 9 sau 64 trận trên mọi đấu trường trong đó có 2 vào cuối mùa khi họ tập trung sức mạnh cho Europa League.

Hiện tại, M.U cũng đang tích cực tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Victor Lindelof là cái tên đầu tiên cập bến Old Trafford với giá 35 triệu bảng trong khi họ vẫn đang nhắm tới Alvaro Morata của Real Madrid và Ivan Perisic của Inter Milan.

Bài liên quan