Atletico Madrid ra điều kiện để chiêu mộ sao Chelsea

Atletico Madrid sẽ “ra tay” giải cứu Diego Costa ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới nếu như ban lãnh đạo Chelsea không cho tiền đạo người Tây Ban Nha ra sân trong giai đoạn đầu của Champions League (theo ​AS).

Mọi chuyện bắt đầu từ một tin nhắn mà chiến lược gia người Ý gửi riêng cho Costa với hàm ý khuyên tiền đạo người Tây Ban Nha nên tìm một bến đỗ mới vì anh đã không còn nằm trong kế hoạch của Conte mùa giải tới.

Điều này buộc Costa phải tìm bến đỗ mới ngay trong mùa Hè này nếu không muốn phải “mài đũng quần” trên băng ghế dự bị của Chelsea mùa sau. Tuy nhiên, có vẻ như tiền đạo 28 tuổi đã sẵn sàng để đánh cược với sự nghiệp của mình khi khẳng định, nếu rời Chelsea thì điểm đến duy nhất của anh chỉ có thể là Atletico Madrid.

Bị Conte đuổi khỏi Chelsea, điểm đến duy nhất của Diego Costa thời điểm hiện tại chỉ có Atletico

Vấn đề ở đây là Atletico đang dính phải án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA. Điều này khiến cho đội bóng của Simeone không thể thực hiện bất cứ thương vụ mua bán nào cho đến tháng 1/2018. Vì thế, nếu muốn quay trở về đội bóng cũ, Costa sẽ phải chờ đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm sau.

Về phần mình, Atletico cũng muốn đưa ngôi sao 1 thời của đội bóng hồi hương. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô Madrid chỉ có thể đưa ra mức giá 30 triệu euro dành cho Costa, thấp hơn 10 triệu so với khi họ bán tiền đạo 28 tuổi cho Chelsea vào năm 2014.

Tuy nhiên đội bóng Tây Ban Nha yêu cầu BLĐ Chelsea không sử dụng Costa trong 6 tháng và chờ tới kỳ CN mùa đông

Bên cạnh đó, đội bóng chủ sân Wanda Metropolitano (sân nhà của Atletico kể từ mùa giải tới) cũng yêu cầu nhà vô địch Premier League không đăng ký Costa tham gia bất cứ 1 trận đấu nào ở Champions League 2017/18 để cầu thủ này có thể ra sân thi đấu cho Atletico ở giải đấu số 1 châu Âu sau kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Diego Costa đã ghi được 64 bàn sau 134 lần ra sân trong màu áo Atletico Madrid trước khi chuyển đến Chelsea vào tháng 7 năm 2014. Tại môi trường mới, ngôi sao 28 tuổi tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn của mình khi có 58 pha lập công sau 120 trận khoác áo The Blues.

Con đường trở lại đội bóng quê hương của Costa vẫn còn rất gian nan

Bài liên quan