Argentina vs Venezuela, 06h30 ngày 06/9: Tránh đi vào vết xe đổ

Peru, Ecuador, Colombia hay chính Argentina đã từng mắc cạn trước đối thủ yếu nhất bảng – Venezuela. Vì thế, khi tấm vé đi World Cup đang bị đe dọa, Messi cùng đồng đội phải tránh đi vào vết xe đổ trước đó.

Như đã biết, tại vòng 15 Argentina đã không thể khuất phục được Uruguay trong trận cầu họ phải thắng để tích lũy thêm điểm số cho cuộc đua Top 5. Trong một ngày mà Messi bị các hậu vệ đối phương chăm sóc quá kỹ, Dybala, Icardi hay Di Maria không có nhiều khoảng đất để tỏa sáng, vũ điệu Tango đã lạc nhịp và chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng, dù cho là đội kiểm soát thế trận.

Argentina đang rất cần Messi lên tiếng

May mắn cho Argentina khi Ecuador thua Brazil và vị trí thứ 5 vẫn thuộc về đoàn quân của Jorge Sampaoli (23 điểm). Dẫu vậy, áp lực không vì thế được thuyên giảm, trái lại Peru và Paraguay đã có những chiến thắng để áp sát nhà đương kim Á quân thế giới. Đứng trước nguy tình hình nguy hiểm trên, Argentina cần tìm lại mạch thắng càng nhanh càng tốt khi vòng 16 tới họ chỉ phải tiếp Venezuela kém xa về trình độ.

Venezuela là đội tuyển được xem như “lót đường” tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Cụ thể, sau 15 trận, thầy trò Rafael Dudamel thắng duy nhất 1 trận, hòa 4 và thua 10, nhận nhiều bàn thua nhất (34) cùng vị trí đội sổ.

Sẽ rất khó để Venezuela tái hiện kỳ tích ở lượt đi

Trong số 4 trận hòa của Venezuela thật đặc biệt khi có rất nhiều “nạn nhân” nổi bật như Ecuador, Colombia, Peru và Argentina. Còn nhớ trận lượt đi cách đây 1 năm, ĐT tới từ đất nước sản sinh ra hoa hậu đã tạo nên cơn địa chấn bằng việc cầm hòa Argentina 2-2.

Đề phòng là một chuyện, dù gì Venezuela vẫn khó có thể thêm 1 lần có được niềm vui sau chuyến đi tới xứ Tango. Thật vậy, kết quả đối đầu hoàn toàn lép vế trong 9 lần viếng thăm lãnh địa của Argentina, Venezuela có tỷ lệ thắng bằng 0, ghi 5 bàn và nhận tới 39 bàn thua. Hơn nữa, nỗi ám ản xa nhà còn bủa vây đoàn quân của Dudamel trong 7 chuyến hành quân xa trong khuôn khổ VLWC 2018: thua 6, hòa 1, nhận trung bình 3 bàn thua mỗi trận.

Đội hình dự kiến

Argentina: Romero, Fazio, Maidana, Mascherano, Otamendi, Biglia, Banega, Dybala Di Maria, Messi, Aguero.

Venezuela: Farinez; Angel, Villanueva, Feltscher, Gonzalez, Machis, Otero, Zambrano, Murillo, Cordova, Rondon.

Nhận định: Argentina 3 – 0 Venezuela

Bài liên quan