5 ngôi sao mà thầy Park cần đề phòng của U23 Hàn Quốc

Trong trận đấu được đánh giá cực kỳ khó khăn trước U23 Hàn Quốc sắp tới, các học trò của HLV Park Hang-seo phải cực kỳ cảnh giác và để mắt nhiều hơn đến 5 cầu thủ trẻ này của xứ Kim chi.

1. Hwang Hyun Soo

Dù mới chỉ 22 tuổi, nhưng đội trưởng U23 Hàn Quốc đã có 4 mùa giải chinh chiến ở K-League trong màu áo FC Seoul với 14 lần ra sân và đóng góp 1 bàn thắng.

Với chiều cao 1m83, Hyun Soo luôn là chốt chặn đầy tin tưởng của HLV Kim Bong-gil nhờ khả năng không chiến, phán đoán cực tốt. Đây là vị trí sẽ khiến các cầu thủ trên hàng công của U23 Việt Nam như Công Phượng, Quang Hải hay Đức Chinh gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn ghi bàn vào lưới U23 Hàn Quốc.

Đội trưởng Hwang Hyun Soo tỏ ra rất tự tin đánh bại U23 Việt Nam

2. Yoon Seung Won

Là đồng đội của Hwang Hysun Soo tại FC Seoul, Yoon Seung Won đang nổi lên là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn của đội bóng Thủ đô Hàn Quốc. Mới 22 tuổi, nhưng tiền vệ này đã phần nào chứng tỏ được năng lực của mình.

Sở hữu thể hình cao lớn và tư duy chơi bóng hiện đại, Seung Won luôn góp mặt trong thành phần các cấp độ trẻ Hàn Quốc. Trong trận đấu sắp tới, nhiệm vụ của Xuân Trường và Đức Huy sẽ nặng nề hơn rất nhiều khi phải hạn chế sự nguy hiểm của “bộ não” U23 Hàn Quốc.

Yoon Seung Won sẽ khiến Xuân Trường và Đức Huy vất vả

3. Jang Yun Ho

21 tuổi, nhưng Jang Yun Ho đã có đến 38 lần ra sân cho Jeonbuk Hyundai ở K-League, không những thế, cầu thủ này còn có riêng cho mình 4 bàn thắng.

Chính màn thể hiện ấn tượng cùng với phong độ rất cao, tiền vệ này đã lọt vào mắt xanh của HLV Kim Bong-gil, qua đó giúp Yun Ho có tên trong danh sách tập trung cho VCK U23 châu Á lần này.

4. Hwang Ki Wook

Ki Wook nổi lên như cầu thủ đầy triển vọng của ĐT Hàn Quốc trong tương lai, bởi đây là gương mặt hiếm hoi trong đội hình U23 Hàn Quốc hiện thi đấu ở châu Âu.

Cụ thể, cầu thủ 21 tuổi này đang thi đấu cho CLB AFC Tubize ở giải Bỉ theo bản hợp đồng cho mượn từ FC Seoul. Trong màu áo đội bóng này, Ki Wook đã ra sân 10 lần và có được 1 bàn thắng.

Từ năm 2011 đến nay, Hwang Ki Wook thường xuyên góp mặt ở U17, U20 và U23 Hàn Quốc, và đang là chốt chặn đầy tin tưởng ở vị trí cuối cùng nơi hàng tiền vệ của đoàn quân Kim Bong-gil.

5. Park In Hyeok

Trong trận đấu sắp tới, nhiệm vụ của hàng phòng ngự vốn chưa thật sự yên tâm của HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nhất là trong bối cảnh U23 Hàn Quốc đang sở hữu tiền đạo Park In Hyeok.

Tiền đạo 23 tuổi này từng được TSG 1899 Hoffenheim mượn, sau đó chuyển sang FSV Frankfurt ở giải hạng 2 Đức và ra sân 5 lần. Hiện nay, Park In Hyeok đang thi đấu ở giải Serbia trong màu áo FK Vojvodina.

Bài liên quan