5 điểm nhấn Chelsea 0-0 Arsenal: Ramsey xuất sắc, “mạch” thẻ đỏ Chelsea nối dài

Nếu Aaron Ramsey chơi xuất sắc trận này thì David Luiz lại khiến HLV Conte đau đầu khi tiếp tục nối dài mạch thẻ đỏ của Chelsea trước Arsenal.

Không Mesut Ozil, Arsenal sống khỏe

Arsenal bước vào trận đấu với Chelsea trên sân khách trong bối cảnh bị đánh giá thấp hơn. Và thật bất ngờ khi ở đội hình xuất phát không có Ozil, HLV Arsene Wenger đã tung Alex Iwobi đá chính, thay Alexis Sanchez.

Alex Iwobi đá chính và đã chơi rất hay

Cầu thủ người Nigeria thể hiện sự bình tĩnh, hỗ trợ tốt vào lối chơi của Arsenal bằng sức trẻ và khả năng kỹ thuật tốt. Sự che chắn hiệu quả mà cầu thủ này thể hiện ở vị trí lệch phải trong hàng tiền vệ gồm Xhaka-Ramsey-Iwobi giúp hai đồng đội chơi thoải mái và có nhiều cơ hội tấn công.

Sự chói sáng của Ramsey ở trận đấu này có vai trò không nhỏ của Iwobi. Rõ ràng, không có Ozil, Arsenal chơi hiệu quả và chắc chắn hơn trong các trận cầu lớn.

Sự xuất sắc của Ramsey

Cầu thủ người xứ Wales, như đã nói ở trên, đã chơi một trận xuất sắc. Khi có được sự hỗ trợ của Alex Iwobi, anh liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Chelsea. Và thực tế, Arsenal quá thiếu may mắn khi không thể có bàn thắng, khi Ramsey có một pha solo từ giữa sân, và cú sút của anh trúng cột dọc.

Danh hiệu cầu thủ hay nhất trận là hoàn toàn xứng đáng cho tiền vệ của Arsenal, Ramsey.

Sau đó Lacazette đệm bồi bay lên trời trong sự tiếc nuối. Rõ ràng, danh hiệu cầu thủ hay nhất trận là hoàn toàn xứng đáng cho tiền vệ của Arsenal, Ramsey.

Dớp thẻ đỏ của Chelsea

Sau Moses, Pedro, tới lượt David Luiz ăn thẻ đỏ trong trận thứ 3 liên tiếp Arsenal gặp Chelsea. Cầu thủ người Brazil mất bình tĩnh sau pha tranh chấp với Sanchez để rồi đạp bóng sau đó với Sead Kolasinac khiến Chelsea chỉ còn chơi với 10 người.

Thêm một lần người ta thấy cầu thủ người Brazil, hay cầu thủ Chelsea mất bình tĩnh trong các cuộc đối đầu với Arsenal.

Cầu thủ người Brazil David Luiz mất bình tĩnh và nhận thẻ đỏ

Conte hay, Wenger thiếu may

Xét toàn cục, Arsenal là đội có nhiều cơ hội rõ rệt hơn và kém may mắn hơn. HLV Arsene Wenger được ghi nhận ở trận này bởi khả năng đọc trận đấu và chuẩn bị về mặt chiến thuật tốt.

Sơ đồ 3-4-1-2 với Iwobi là thay đổi lớn nhất tỏ ra hiệu quả. Nếu gặp may và không bị cột dọc từ chối hay Welbeck và Lacazette mắn hơn, Arsenal đã có 3 điểm. Về phần Conte, khi khiến Chelsea chuyển sang đá 3-5-2 với Bakayoko – Fabregas – Kante ở trung tâm, Willian và Morata trên tuyến đầu. Rõ ràng Conte đã thấy sự nguy hiểm của Arsenal với Ramsey là ngòi nổ chính.

Sanchez và Hazard trở lại

Cả hai cầu thủ lớn nhất của hai đội đều đã vào sân ở khoảng 20 phút cuối. Cả hai cũng cho thấy những dấu hiệu tích cực. Và dù không thể thay đổi cục diện trận đấu, Sanchez và Hazard đều đang dần lấy lại phong độ.

Bài liên quan