10 lý do Juventus nên là đội vô địch Champions League mùa này

Sau hai trận bán kết lượt đi người ta bắt đầu nói nhiều hơn về trận chung kết Champions League mùa này giữa Real Madrid và Juventus. Nếu điều đó xảy ra âu cũng là một chuyện hết sức hợp tình hợp lý với những gì mà hội đội bóng này đã thể hiện ở mùa giải năm nay.

Sẽ chẳng có bất ngờ nào nữa nếu trận chung kết Champions League 2016-17 là cuộc chạm trán giữa Real Madrid và Juventus. Chẳng có luật nào cấm một fan đội bóng CLB Hoàng gia Tây Ban Nha cầu cho đội bóng yêu thích của mình đăng quang. Thế nhưng dưới góc nhìn của Talksport, chức vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa này nên thuộc về Bà đầm già thành Turin. Và dưới đây là những lý do mà Talksport đưa ra:

1. Mọi người đều yêu quý Gianluigi Buffon: Sắp tròn 40 tuổi, nhưng Gigi vẫn chứng tỏ anh là thủ thành hàng đầu thế giới. Tuy vậy ngày Buffon giải nghệ cũng chẳng phải quá xa. Champions League là một trong những danh hiệu mà thủ môn sinh năm 1978 vẫn còn thiếu. Hai lần vào chung kết ở các mùa giải 2002-03 trước AC Milan và 2014-15 trước Barca nhưng cả hai lần đều phải ngước nhìn đối thủ giương cao chiếc cúp tai voi. Sẽ thật sự là tội ác nếu Buffon tiếp tục thất bại trong trận chung kết C1 thứ ba trong sự nghiệp.

2. Họ đã không thể vô địch kể từ năm 1996: Lần cuối cùng Juve nâng cao chiếc cúp danh giá nhất cấp độ CLB ở châu Âu đã cách đây gần 21 năm. Sau chiến thắng trước Ajax ở loạt penalty vào năm đó, Bà đầm già đã không thể tái lập thành tích này cho đến nay dù biết bao nhà cầm quân tài năng như Carlo Ancelotti, Marcello Lippi, Fabio Capello, Didier Deschamps, Antonio Conte,… đã đến và đi.

3. Đội bóng kém may mắn nhất tại Champions League: Trong lịch sử của giải đấu này, nhà ĐKVĐ Serie A hiện đang giữ kỷ lục là đội thất bại nhiều nhất ở các trận chung kết với 6 lần gục ngã trước ngưỡng thiên đường. Đau hơn nữa nếu biết là kể từ lần đăng quang năm 1996 họ đã có 4 lần vào tới trận đấu cuối cùng. Lần gần nhất là thất bại 1-3 trước Barcelona ở mùa giải 2014-15.

4. Massimiliano Allegri xứng đáng: Khởi đầu sự nghiệp cùng Aglianese ở giải Serie C2 trước khi giúp Sassuolo lên hạng Serie B. Allegri là người có công lớn trong chức vô địch Serie A của AC Milan ở mùa 2010-11. Tại Juventus nhà cầm quân người Ý dường như có tất cả. Nhưng ông vẫn cần một danh hiệu Champions League để hoàn thiện cho bộ sưu tập thành công của mình ở đội bóng thành Turin.

5. Real Madrid 4 năm 3 cúp là quá nhiều: Theo quan điểm của các biên tập viên Talksport, việc CLB Hoàng gia Tây Ban Nha liên tục lên ngôi ở giải đấu danh giá bậc nhất châu Âu không phải là một tín hiệu tốt. Nhất là có tới 2 mùa giải họ đăng quang ở Champions League nhưng không thể vô địch giải quốc nội. Hãy trao cơ hội cho các đội khác. Juventus xứng đáng có được điều này.

6. Cristiano Ronaldo đã đủ rồi: Ngôi sao Bồ Đào Nha có gần như mọi danh hiệu trong màu áo Real Madrid. Việc có thêm một chiếc cup C1 nữa tuy vẫn giúp Ronaldo trở nên vĩ đại hơn nhưng hiện anh cùng Messi đã quá xa so với phần còn lại. Có lẽ đã đến lúc trao cơ hội cho những con người khác.

7. Đây sẽ là bằng chứng chứng minh, bóng đá Ý đang trở lại: Sau bê bối Calciopoli, bóng đá xứ sở mỳ ống đang dần hồi sinh với các cái tên tiêu biểu như Juventus, Napoli, Roma, và Lazio.

8. Cho một cuộc tan vỡ báo trước: Trong hai năm qua, Juventus đã để những ngôi sao của mình như Andrea Pirlo, Paul Pogba, Alvaro Morata, Arturo Vidal và Carlos Tevez ra đi. Dù đã có những cải thiện về mặt tài chính, bà đầm già vẫn phải đối mặt với việc chảy máu tài năng trong mùa hè này mà Bonucci đang nằm trong số đó. Đội hình này xứng đáng có được một danh hiệu cấp châu Âu trước khi nó tan vỡ.

9. Một BBC tốt nhất làng bóng đá hiện nay: Quên Bale, Benzema, và Cristiano đi, dù trước AS Monaco, Juve chơi với đội hình bốn hậu vệ nhưng Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini đã hợp thành một bức tường thành thực sự để ngăn cản mọi nỗ lực của đại diện nước Pháp. Khi so sánh với một Benzema thường xuyên chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội, hay Bale trong một mùa giải quen giường bệnh hơn sân cỏ thì Barzagli – Bonucci – Chiellini xứng đáng được tôn vinh là BBC tuyệt nhất.

10. Juventus đang được lịch sử ủng hộ. Theo đó, tính từ cột mốc AC Milan vô địch European Cup (tiền thân Champions League) vào năm 1989 thì cứ theo chu kỳ 7 năm sẽ có một đội bóng Italia vô địch châu lục. Cụ thể, 7 năm kể từ khi AC Milan vô địch, chính Juventus đánh bại Ajax vào năm 1996 để nâng cao chiếc cúp bạc danh giá. Năm 2003, AC Milan là chủ nhân của chiếc cúp vô địch và 2010 là Inter Milan. Giờ cơ hội đang nằm trong tay thầy trò HLV Max Allegri.

 

Bài liên quan