Valencia và Arsenal CÔNG BỐ bản hợp đồng Francis Coquelin

Sau khi vượt qua các cuộc kiểm tra y tế, tiền vệ từng chơi cho Arsenal Francis Coquelin đã chính thức trở thành người của CLB Valencia.

Trên trang chủ, cả Valencia và Arsenal đều đã công bố vụ chuyển nhượng tiền vệ Francis Coquelin. Cầu thủ người Pháp đã chính thức trở thành người của CLB Valencia.

Coquelin đã ký vào một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi, đến tháng 6/2022. Phí giải phóng hợp đồng lên tới 80 triệu euro.

Sáng sớm ngày 11/01, Coquelin đã bay sang Valencia và sau đó vượt qua các cuộc kiểm tra y tế. Tiền vệ phòng ngự người Pháp đã ký vào một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi, đến tháng 6/2022. Phí giải phóng hợp đồng lên tới 80 triệu euro.

Phí chuyển nhượng không được các bên tiết lộ, nhưng được đồn đoán rơi vào khoảng 12 triệu bảng (tương đương 14 triệu euro). Dù có thông tin cho biết Arsenal đòi tới 25 triệu euro cho cầu thủ. Tuy nhiên nhiều khả năng hai CLB đã tìm được giải pháp riêng. Valencia có mối làm ăn khá tốt với Arsenal khi đã mua Gabriel Paulista năm 2017 với giá 12 triệu euro (khoảng 11 triệu bảng), hay bán trung vệ Mustafi cho Arsenal với giá 35 triệu euro năm 2016.

Coquelin đã ký vào một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi, đến tháng 6/2022. Phí giải phóng hợp đồng lên tới 80 triệu euro.

Có mặt ở Arsenal từ năm 2008 khi mới 17 tuổi, sự nghiệp của Coquelin khá thăng trầm khi bị cho mượn ở rất nhiều đội bóng nhỏ. Chỉ khi Arsenal thiếu hụt nhân sự, tiền vệ người Pháp mới được ông Arsene Wenger gọi trở lại vào tháng 3/2015 và đóng vai trò trụ cột trong một khoảng thời gian sau đó.

Anh cùng với Santi Cazorla từng được xem là bộ đôi tiền vệ trung tâm hay nhất của Arsenal trong một khoảng thời gian. Cầu thủ 26 tuổi đã chơi tổng cộng 160 trận cho Arsenal, giành 2 cúp FA và 1 Community Shield (Siêu cúp Anh).

Cách đây 12 tháng, Francis Coquelin vừa ký vào bản hợp đồng mới 4 năm. Tuy nhiên ở tuổi 26, Coquelin không thể phát triển hơn nữa và thua kém Jack Wishere, Aaron Ramsey hay Granit Xhaka – các tiền vệ khác ở Arsenal.

Kể từ đầu mùa giải, Coquelin chỉ mới ra sân rất ít tại Premier League, anh hầu như chỉ được sử dụng ở Europa League và cúp Liên đoàn (League Cup). Người đại diện của cầu thủ cũng đã công khai chỉ trích Arsenal hôm 08/01: rằng thân chủ của ông “xứng đáng được đối xử và có mặt ở một CLB tốt hơn”.

Coquelin có mặt ở Arsenal từ năm 2008 khi mới 17 tuổi

Valencia, CLB được xem là ngựa ô của La Liga mùa giải năm nay thể hiện tham vọng trên thị trường chuyển nhượng. Dưới thời HLV Marcelino, Valencia đang đứng thứ 3 ở La Liga. Tuy nhiên, với sự trở lại mạnh mẽ của Atletico Madrid, Real Madrid hay Sevilla, Valencia cần bổ sung lực lượng. Francis Coquelin có thể thay thế vai trò trung tâm hàng tiền vệ cho 2 cái tên Parejo & Kondogbia.

Các cuộc thương thảo giữa Arsenal và Valencia đã diễn ra từ tận tháng 12 năm 2017. Tiết lộ chi tiết hơn còn cho biết, Coquelin là mục tiêu của Valencia từ mùa Hè năm 2017. Trước đó Coquelin cũng đã từ chối Crystal Palace và West Ham.

Tiết lộ từ người trong cuộc cũng cho biết, trung vệ người Brazil Gabriel Paulista là nhân tố quyết định khiến Coquelin từ chối hai CLB của Anh là Crystal Palace và West Ham để sang Valencia. Gabriel Paulista đến Valencia trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm 2017 và được xem là bản hợp đồng thành công cho tới lúc này của Valencia,

Bài liên quan