Top 10 sao U21 đắt giá nhất thế giới: Mbappe dẫn đầu

Trung tâm CIES công bố bản cập nhật giá trị chuyển nhượng của các tài năng trẻ hàng đầu châu Âu hiện nay. Cái tên dẫn đầu không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ.

10. Wilfred Ndidi (20 tuổi – Leicester City – 30,3 triệu bảng): Ndidi gia nhập Leicester trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2017 với kỳ vọng trở thành “N’Golo Kante” mới tại King Power. Sau 17 lần ra sân, sao trẻ sinh năm 1996 phần nào chứng tỏ được tài năng trong vai trò của một tiền vệ trung tâm giúp “Bầy cáo” sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng tại Premier League 2017/18.

9. Franck Kessie (20 tuổi – AC Milan – 32,2 triệu bảng): Chỉ với 1 mùa giải thi đấu thăng hoa cùng Atalanta, “Yaya Toure mới” đã chuyển sang khoác áo Milan theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 mùa giải kèm điều khoản mua đứt.

8. Gianluigi Donnarumma (18 tuổi – AC Milan – 39 triệu bảng): Bóng đá châu Âu đang sục sôi vì thông tin Donnarumma nghe theo người đại diện Mino Raiola và từ chối gia hạn hợp đồng với Milan. Juvenuts, Real Madrid đang là 2 CLB sẵn sàng trải thảm đỏ để đón “tiểu Buffon” vào năm 2018.

7. Mikel Oyarzabal (20 tuổi – Real Sociedad – 40,8 triệu bảng): Tiền vệ người Tây Ban Nha không bỏ lỡ trận đấu nào tại La Liga mùa giải vừa qua và đang được CIES đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá xứ sở bò tót.

6. Renato Sanches (19 tuổi – Bayern Munich – 45,4 triệu bảng): Không được HLV Carlo Ancelotti trọng dụng ở mùa giải vừa qua, sao trẻ người Bồ Đào Nha đang tính đến khả năng rời Bayern theo diện cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi trở về và tỏa sáng tại Allianz Arena. Man Utd một lần nữa liên hệ với Sanches nhưng sao mai sinh năm 1997 cho biết anh chỉ muốn khoác áo Barcelona.

5. Gabriel Jesus (20 tuổi – Manchester City – 56,3 triệu bảng): Nhà vô địch Olympic Rio có khởi đầu như mơ tại Premier League với 7 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo chỉ sau 10 lần ra sân. Màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo người Brazil trực tiếp đẩy Sergio Aguero lên băng ghế dự bị ở giai đoạn cuối mùa.

4. Christian Pulisic (18 tuổi – Dortmund – 60,6 triệu bảng): “Viên ngọc thô” người Mỹ dưới sự rèn giũa của HLV Thomas Tuchel đã vươn mình trở thành một trong những trụ cột của Dortmund và hứa hẹn sẽ tỏa sáng rực rỡ trong tương lai.

3. Marcus Rashford (19 tuổi – Manchester United – 70,7 triệu bảng): Khởi đầu mùa giải có phần chậm chạp nhưng sao mai người Anh vẫn biết cách tỏa sáng vào giai đoạn cuối mùa và có đóng góp không nhỏ vào chức vô địch Europa League đầu tiên trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford.

2. Ousmane Dembele (20 tuổi – Dortmund – 87,1 triệu bảng): Chỉ sau một mùa giải tỏa sáng cùng Die Borussen, giá trị chuyển nhượng của “Ronaldo mới” đã tăng gấp 4 lần từ 22 triệu bảng lên thành 87,1 triệu bảng.

1. Kylian Mbappe (18 tuổi – Monaco – 92,6 triệu bảng): Sao mai người Pháp đang được định giá còn cao hơn cả Robert Lewandowski (89 triệu bảng) hay Alexis Sanchez (86 triệu bảng).

Bài liên quan