Sợ mất Antonio Conte, chủ tịch Chelsea ngay lập tức phải “xuống nước”

Lo lắng về khả năng HLV Antonio Conte sẽ chia tay Chelsea, tỷ phú Roman Abramovich đã quyết định tăng lương và cấp cho chiến lược gia người Italia khoản ngân sách khổng lồ để mua sắm cầu thủ.

Mới đây, giới truyền thông đảo quốc sương mù đã đưa tin về việc HLV Conte có bất đồng với tỷ phú Abramovich và Ban lãnh đạo Chelsea về 4 lĩnh vực hoạt động của CLB, chủ yếu liên quan đến kế hoạch chuyển nhượng trong mùa Hè này.

Tuy nhiên, Roman Abramovich đã lập tức “xuống nước” với Conte. Cụ thể, theo tiết lộ của tờ Mirror (Anh), tỷ phú người Nga sẵn sàng tăng lương cho nhà cầm quân 47 tuổi từ 6,5 triệu bảng/năm lên mức 9,6 triệu bảng/năm nhằm thuyết phục ông gia hạn hợp đồng tới tháng 6.2021.

Bên cạnh đó, Abramovich còn quyết định cấp cho Conte số tiền 250 triệu bảng để mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này nhằm tăng cường sức mạnh cho đội hình Chelsea.

Conte hoàn toàn có thể ra đi ngay sau khi vô địch Premier League cùng Chelsea vì bất đồng với BLĐ

Với ngân sách này, chiến lược gia người Italia dự định sẽ đem về sân Stamford Bridge 4 ngôi sao gồm trung vệ Leonardo Bonucci, hậu vệ cánh trái Alex Sandro (đều của Juventus), tiền đạo Romelu Lukaku (Everton) và tiền vệ phòng ngự Tiemoue Bakayoko (AS Monaco).

Trong đó, 75 triệu bảng được dùng để “tái hôn” với Lukaku, 100 triệu bảng để thuyết phục Juventus nhượng lại Bonucci và Alex Sandro. Số tiền mà Chelsea dùng để mua Bakayoko là 40 triệu bảng. 35 triệu bảng còn lại vẫn chưa được Conte dự tính sử dụng để mua cầu thủ nào.

Hiện tại, vẫn chưa biết thực hư của nguồn tin này nhưng nếu được cấp 250 triệu bảng để mua cầu thủ giống như tờ Mirror đăng tải, HLV Conte hoàn toàn có thể tậu những cái tên mà ông mong muốn.

Bài liên quan