Ronaldo và những ông “Vua dội bom” hàng đầu ở các đội tuyển quốc gia châu Âu

Trở thành chân sút số một trong màu áo đội tuyển quốc gia (ĐTQG) luôn là niềm mơ ước của bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Dưới đây là danh sách những người hùng của nền bóng đá quê hương.

EDIN DZEKO (BOSNIA) – 50 BÀN THẮNG TRONG 84 TRẬN

Dzeko không phải là siêu sao bóng đá duy nhất ở Bosnia.Nhưng Dzeko là người nổi tiếng nhất, được nhận biết nhiều nhất và có lẽ cũng là người Bosnia đầu tiên được nhắc đến khi nói về bóng đá. Trên các sạp lưu niệm, hai cái tên, hai khuôn mặt luôn xuất hiện trên tất cả các mặt hàng: Dzeko và Josip Tito, nhà lãnh đạo kiệt xuất Liên bang Nam Tư trong thế kỷ 20.

THIERRY HENRY (PHÁP) – 51 BÀN THẮNG TRONG 123 TRẬN

Tại cấp độ đội tuyển quốc gia, Henry đoạt tất cả những danh hiệu lớn cùng đội tuyển Pháp bao gồm World Cup 1998, Euro 2000 và Confed Cup 2003. Bên cạnh đó Henry còn một lần giành ngôi á quân cùng đội bóng áo lam tại World Cup 2006.

HAKAN SUKUR (THỔ NHĨ KỲ) – 51 BÀN THẮNG TRONG 112 TRẬN

Xuyên suốt lịch sử bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, Hakan Sukur chính là cái tên vĩ đại nhất, không ai có thể phủ nhận điều này. Tính đến thời điểm hiện tại, cựu ngôi sao sinh năm 1971 vẫn đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong màu áo ĐTQG, với 51 pha lập công sau 112 lần ra sân, hơn người thứ nhì là Hami Mandirali (đã giải nghệ) tới 29 bàn. Trải qua những tháng ngày được đón nhận niềm vinh quang trên sân cỏ, con đường chính trị đầy bão táp đã đẩy cựu danh thủ Galatasaray bước vào cuộc đời của một kẻ lưu vong nơi đất khách quê người.

JON DAHL TOMASSON (ĐAN MẠCH) – 52 BÀN THẮNG TRONG 112 TRẬN

Trong danh sách các chân sút hàng đầu của ĐT Đan Mạch, Poul Nielsen đang chia sẻ vị trí số 1 với Jon Dahl Tomasson. Tuy nhiên, xét về hiệu suất thì Tomasson còn lâu mới sánh được với Nielsen vì anh cần tới 112 trận mới ghi được 52 bàn.

POUL NIELSEN (ĐAN MẠCH) – 52 BÀN THẮNG TRONG 38 TRẬN

Poul Nielsen là ngôi sao của ĐT Đan Mạch trong những năm đầu của thế kỷ 20, ông giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế 5 năm trước khi VCK World Cup đầu tiên được tổ chức (1930).

WAYNE ROONEY (ANH) – 53 BÀN THẮNG TRONG 119 TRẬN

Theo BBC Sport cho biết, thủ quân Wayne Rooney – chân sút vĩ đại nhất nước Anh sẽ chia tay đội tuyển QG sau khi World Cup 2018 tổ chức tại Nga kết thúc.

JOACHIM STREICH (ĐỨC) – 55 BÀN THẮNG TRONG 102 TRẬN

Người anh hùng trong những đồng đoạt huy chương đội Đông Đức tại Olympic 1972 ở Munich. Ông đã thực hiện hơn 100 lần ra sân trong cạnh tranh quốc tế, bao gồm Thế vận hội, ghi được 55 bàn thắng.

JAN KOLLER (CỘNG HÒA SÉC) – 55 BÀN THẮNG TRONG 91 TRẬN

Nổi bật với chiều cao 2,02m và thân hình hộ pháp, tiền đạo người CH Czech luôn là nỗi ám ảnh của không ít hàng hậu vệ và thủ môn đối với những pha bật cao đánh đầu như không gì cản nổi và sức mạnh thể lực ghê gớm của mình. Tuy nhiên, vì lí do sức khỏe, tiền đạo ngôi sao của CH Czech đã quyết định kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình ở tuổi 38 vào năm 2011.

DAVID VILLA (TÂY BAN NHA) – 59 BÀN THẮNG TRONG 97 TRẬN

David Villa là chân sút số một trong lịch sử ĐTQG Tây Ban Nha, với 59 bàn ghi được. Con số này vượt qua những cái tên đình đám khác như Fernando Torres (38 bàn), hay Raul Gonzalez (44 bàn). Gần như cả sự nghiệp anh đã gắn liền với đất nước này, với La Liga.

ZLATAN IBRAHIMOVIC (THỤY ĐIỂN) – 62 BÀN THẮNG TRONG 116 TRẬN

Chính Ibra là đầu tàu kéo cả ĐT Thụy Điển trong hơn chục năm trở lại đây. Anh đã đi vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá quốc gia này, khi là chân sút xuất sắc nhất lịch sử với 62 bàn thắng và trở thành cầu thủ Thụy Điển đầu tiên tham dự 4 kỳ EURO. Anh đã giã từ ĐTQG sau Euro 2016: “Tôi tự hào với quãng thời gian cống hiến cho ĐTQG. Lá cờ Thụy Điển sẽ luôn theo tôi trong những lúc thăng trầm của sự nghiệp”.

ROBBIE KEANE (CỘNG HÒA IRELAND – 68 BÀN THẮNG TRONG 146 TRẬN

Trải qua 18 năm gắn bó với đội tuyển quốc gia, Keane trở thành tượng đài của bóng đá Ireland khi ghi 68 bàn thắng sau 146 trận đấu. Với bề dày thành tích như vậy, Keane đứng thứ 15 trong danh sách những tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia.

MIROSLAV KLOSE (ĐỨC) – 71 BÀN THẮNG TRONG 137 TRẬN

Ở cấp độ ĐTQG, Klose là chân sút số một trong lịch sử tuyển Đức với 71 bàn sau 137 trận. Anh hai lần vào chung kết World Cup, về nhì năm 2002 và vô địch năm 2014. Qua bốn kỳ liên tiếp tham dự, Klose ghi 16 bàn, trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup.

CRISTIANO RONALDO (BỒ ĐÀO NHA) – 75 BÀN THẮNG TRONG 142 TRẬN

Mở tỷ số trận Bồ Đào Nha vs New Zealand đêm qua, Cristiano Ronaldo đã có 60 bàn cho ĐTQG Bồ Đào Nha nếu chỉ tính các trận chính thức và bỏ qua số bàn ở các trận giao hữu (tổng cộng 75 bàn). Chưa từng có chân sút nào trên toàn châu Âu đạt được thành tích này ở cấp đội tuyển quốc gia. Về tổng bàn thắng (tính cả chính thức và giao hữu), CR7 xếp thứ hai sau huyền thoại Ferenc Puskas, nhưng xét về bàn thắng trận chính thức, anh là số một.

Bài liên quan