Chelsea bất ngờ “đụng đá” trong thương vụ Bonucci

Tờ Diario Gol cho hay, Real Madrid vừa quyết định nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Leonardo Bonucci (Juventus) cùng với Chelsea.

Kết thúc mùa giải 2016-2017, Pepe đã chia tay Real để ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do. Sau khi tuyển thủ Bồ Đào Nha rời sân Bernabeu, trong tay HLV Zinedine Zidane chỉ còn lại 3 cầu thủ có thể thi đấu tốt ở vị trí trung vệ gồm Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho Fernandez.

Với việc Real phải căng sức thi đấu ở 3 mặt trận gồm La Liga, Copa del Rey và Champions League, HLV Zidane buộc phải tậu thêm 1 trung vệ tầm cỡ nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng thủ “Kền kền trắng”.

Theo tờ Diario Gol, mục tiêu số một mà Zidane nhắm tới lúc này chính là trung vệ Leonardo Bonucci của Juventus. Sở hữu chiều cao lý tưởng (1m90), Bonucci luôn nổi trội ở khả năng không chiến, tì đè và phán đoán tình huống tốt.

Real cũng đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Bonucci

Ngoài ra, ngôi sao 30 tuổi cũng được đánh giá cao ở khả năng phát động tấn công cũng như sự tinh quái khi tranh chấp bóng với tiền đạo đối phương.

Những năm gần đây, Bonucci luôn được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Nếu có Bonucci đá cặp với Ramos ở trung tâm hàng phòng ngự, chắc chắn Real sẽ hạn chế được số bàn thua.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của Real trong thương vụ này chính là việc họ đang gặp phải sự cạnh tranh của Chelsea. Được biết, “The Blues” sẵn sàng đầu tư số tiền 50 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của Bonucci.

Mặt khác, Bonucci cũng muốn được chuyển sang khoác áo Chelsea để tiếp tục được sát cánh với ông thầy cũ Antonio Conte.

Bài liên quan