Real Madrid tìm ra người thay thế Pepe

Thay vì chiêu mộ 1 trung vệ mới, HLV Zidane đã quyết định tin dùng Jesus Vallejo, người vừa trở về từ Frankfurt sau một mùa giải cho mượn.

Như đã biết, sau khi mùa giải 2016-17 kết thúc, Pepe đã từ chối gia hạn hợp đồng 1 năm với sân Bernabeu nên đã chia tay Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do. Quyết định của ngôi sao người Bồ buộc Kền kền phải nghĩ tới chuyện mua 1 trung vệ mới thay thế.

Tuy vậy, theo thông tin mới được Marca đăng tải, HLV Zidane đã quyết định không mua 1 trung vệ mới. Thay vào đó, ông đặt niềm tin vào Jesus Vallejo, tài năng trẻ đã gắn bó với Real Madrid từ năm 2015.

Màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Frankfurt đã giúp Vallejo ghi điểm trong mắt Zidane

Jesus Vallejo được Real Madrid chiêu mộ từ Real Zaragoza vào mùa Hè năm 2015 với mức giá 6 triệu euro. Ở mùa giải vừa qua (2016-17), tài năng trẻ 20 tuổi này đã được Kền kền gửi tới Eintracht Frankfurt theo bản HĐ cho mượn 1 năm.

Sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn ở Frankfurt, Vallejo đã trở lại Valdebebas và lập tức lọt vào mắt xanh của HLV Zidane. Theo xác nhận của Real Madrid, tài năng trẻ này sẽ được đăng ký cho mùa giải 2017-18.

Vallejo được kỳ vọng là sẽ thay thế xứng đáng vị trí mà Pepe để lại

Thực tế, sau khi Pepe ra đi, Real Madrid vẫn còn 2 sự lựa chọn ưu tiên ở vị trí trung vệ là Sergio Ramos và Raphael Varane. Chưa kể, HLV Zidane vẫn còn 1 sự lựa chọn dự phòng nữa là Nacho Fernandez. Với những lý do ấy, chiến lược Pháp đã từ chối mua thêm trung vệ và coi Jesus Vallejo là sự lựa chọn thứ 4.

Hiện tại, Jesus Vallejo đang khoác áo tuyển U21 Tây Ban Nha tham dự vòng loại U21 châu Âu. Sau khi kết thúc vòng loại, anh sẽ cùng Real Madrid tham dự tour du đấu Hè 2017.

Bài liên quan